Ban Thông tin - Truyền thông TƯGH nhiệm kỳ 2022-2027 dự kiến ra mắt vào ngày 8-3-2023

Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TƯGH phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông TƯGH phát biểu khai mạc
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Chiều 19-2, tại chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Trụ sở GHPGVN, Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông TƯGH họp, triển khai Phật sự dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Thông tin - Truyền thông T.Ư.

Dự kiến, lễ công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 8-3-2023, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

Dự kiến, lễ công bố quyết định nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027 vào ngày 8-3-2023, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

Phát biểu khai mạc, Hoà thượng Thích Gia Quang cho biết, trong hai nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của TƯGH, sự tham gia của thành viên Ban và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí, Ban đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Hòa thượng kỳ vọng nhiệm kỳ mới các thành viên của Ban tích cực đóng góp để Ban đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong quá trình phụng sự Tam bảo và sự đất nước.

Thường trực ban Thông tin - Truyền thông T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027

Thường trực ban Thông tin - Truyền thông T.Ư nhiệm kỳ 2022-2027

Thay mặt Thường trực, Thượng tọa Thích Minh Nhẫn triển khai các công tác Phật sự theo hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và một số nhiệm vụ trọng tâm của Ban.

Tại buổi họp, nhiều ý kiến của thành viên Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư nhằm xây dựng các nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ và trong năm 2023.

Dự kiến, lễ công bố quyết định, ra mắt nhân sự và triển khai hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027 vào chiều 8-3-2023, tại chùa Quán Sứ - trụ sở GHPGVN (Hà Nội).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày