Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022

Niệm Phật cầu gia hộ
Niệm Phật cầu gia hộ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 7-10, tại chùa Quán Sứ (số 73, phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác Phật sự của Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN, nhiệm kỳ 2017-2022.

Chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương; Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cùng chư tôn đức Tăng Ni Ủy viên Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương; các thành viên Ban Thông tin - Truyền thông trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành; ông Lê Minh Khánh, Vụ trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính Phủ,...

Chư Tăng, đại biểu tham dự hội nghị

Chư Tăng, đại biểu tham dự hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Gia Quang, Thượng tọa Thích Đạo Phước, Phó ban Thường trực Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương đã báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của ban.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ đã đề ra cả nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương đã bám sát các hoạt động Phật sự của Giáo hội để thực hiện nhiệm vụ thông tin và truyền thông, như: tổ chức Đại lễ Phật Đản, lễ Vu lan; khai pháp, tạ pháp khóa An cư kiết hạ; tổ chức các khóa tu, đặc biệt là các khóa tu mùa hè; khánh thành, động thổ xây dựng các cơ sở tự viện, trường học Phật giáo, các khóa bồi dưỡng giáo lý Phật pháp, các lễ bổ nhiệm trụ trì…

Hoà thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao Bằng tuyên dương công đức cho Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN
Hoà thượng Thích Quảng Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự trao Bằng tuyên dương công đức cho Hoà thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Phó ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN

Ban cũng đã phối hợp với Ban Thông tin - Truyền thông các tỉnh thành và khu vực, Tiểu ban Thông tin - Truyền thông các Hệ phái,... đã tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ chuyên môn, nghiệp vụ truyền thông tại các địa bàn trên cả nước.

Kiểm soát và loại bỏ các thông tin truyền thông không chính thống, thông tin bôi nhọ, làm xấu hình ảnh của chư Tăng Ni, Phật tử và làm sai lệch giáo lý, tôn chỉ của đạo Phật,...

Chư Ni theo dõi báo cáo tại hội nghị

Chư Ni theo dõi báo cáo tại hội nghị

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương đã trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027. Trong đó chú trọng công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX vào cuối tháng 11-2022; Tăng cường phối hợp cùng các website, tạp chí Phật giáo để trao đổi thông tin, chương trình, mở rộng phạm vi truyền thông Phật giáo và phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông; Thành lập đề án và xây dựng Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền thông để bồi dưỡng nghiệp vụ cho các ủy viên, cộng tác viên và phân ban của các Hệ phái,…

Trao Bằng Tuyên dương công đức cho các Phó ban

Trao Bằng Tuyên dương công đức cho các Phó ban

Với thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ VIII, Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương đã được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN tặng Bằng Tuyên dương công đức cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự của ban.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Khánh thay mặt Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận, biểu dương công tác hoạt động Phật sự của Ban Thông tin - Truyền thông trong nhiệm kỳ 2017-2022; mong muốn nhiệm kỳ tới, ban sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác truyền thông theo đường hướng Giáo hội, Hiến chương GHPGVN, đóng góp đưa Giáo hội ngày càng phát triển.

Hòa thượng Thích Gia Quang đúc kết hội nghị

Hòa thượng Thích Gia Quang đúc kết hội nghị

Đúc kết hội nghị, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN đã tán dương công đức, sự nỗ lực bền bỉ của tập thể chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương GHPGVN đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự trong nhiệm kỳ. "Đó là tiền đề, sức bật cho công tác Phật sự nhiệm kỳ sắp tới”, Hòa thượng khẳng định.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày