Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM chúc mừng Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân

Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân
Hòa thượng Thích Lệ Trang tặng hoa chúc mừng nhân Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân 76 năm Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân 12-7-1946 – 12-7-2022, chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tại trụ sở Công an TP.HCM.

Đại tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng An ninh nội địa – Công an TP.HCM đón tiếp thân mật đoàn chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự.

Tại gặp thân mật, Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự có lời chúc sức khỏe, chúc mừng đến lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa nhân Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân.

Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc sức khỏe, chúc mừng đến lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa nhân Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân

Hòa thượng Thích Lệ Trang chúc sức khỏe, chúc mừng đến lãnh đạo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa nhân Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân

Dịp này, Hòa thượng cũng bày tỏ cảm ơn đến lãnh đạo Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ để GHPGVN TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng được hoạt động Phật sự thuận lợi, Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tu học ổn định.

Với vai trò Trưởng ban Trị sự Phật giáo TP.HCM nhiệm kỳ mới, Hòa thượng Thích Lệ Trang cũng mong thời gian tới, lãnh đạo Công an TP.HCM, Phòng An ninh nội địa sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Ban Trị sự, GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử an tâm tu học, tham gia các hoạt động Phật sự.

Đại tá Thái Thanh Xuân đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM cảm ơn Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến thăm, chúc mừng nhân Ngày Truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM, Đại tá Thái Thanh Xuân hứa sẽ quan tâm, tạo mọi điều kiện trong vai trò, khả năng của mình trong công tác giữ gìn sự bình an cho Thành phố, để Tăng Ni, Phật tử Phật giáo TP.HCM, người dân Thành phố an tâm sinh hoạt tu học, ổn định cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng thực hiện nghi thức Bố-tát tại chánh điện chùa Long Bửu (Q.4, TP.HCM) - Ảnh: Bảo Nguyên

Chư Tăng Ban Trị sự GHPGVN Q.4 Bố-tát, họp triển khai Phật sự

GNO - Ngày 15-3-Giáp Thìn, chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.4 đã trở về chùa Long Bửu - Văn phòng Ban Trị sự để cử hành lễ Bố-tát định kỳ, đồng thời tổ chức phiên họp nhằm triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2568.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày