Ban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM họp thường kỳ

GNO - Sáng nay, 13-7, tại trụ sở Ban Trị sự (BTS) - Việt Nam Quốc Tự, chư tôn đức Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã họp, thảo luận một số việc liên quan đến Tăng sự và triển khai hoạt động Phật sự.

Anh D (6).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng chủ trì buổi họp

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã chủ trì buổi họp định kỳ của Ban Thường trực.

Tại buổi buổi, chư tôn đức Ban Thư ký đã báo cáo một số hoạt động Phật sự trong mùa An cư kiết hạ, đề xuất nhân sự thuộc Ban Thư ký, Văn phòng BTS TP tham dự hội nghị chuyên ngành về Tăng sự và tập huấn hành chánh theo thông báo của TƯGH, hội nghị chuyên đề Tăng sự tổ chức tại Bái Đính - Ninh Bình vào ngày 24, 25-7 tới.

Dịp này, HT.Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát Phật giáo TP và TT.Thích Thanh Phong, Phó ban kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội đã thay mặt Ban Quản trị chùa Phổ Quang báo cáo về tình hình quản lý và sắp xếp lại cơ sở chùa Phổ Quang - Q.Tân Bình trực thuộc sự quản lý của BTS Phật giáo TP.

Chư tôn đức các Ban Thông tin - Truyền thông, Pháp chế, Tăng sự và Phân ban Ni giới cũng đã trình các công việc, vấn đề cần quan tâm, xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường trực.

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã lấy ý kiến, chỉ đạo cụ thể hướng xử lý các vấn đề liên quan tới quản lý Tăng Ni, Đại giới đàn Huệ Hưng, Phật sự của Phân ban Ni giới...

Anh D (3).JPG

Nhiều vấn đề liên quan quản lý Tăng Ni, tự viện được thảo luận tại buổi họp

Anh D (8).JPG

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng đã chủ trì buổi họp

H@.JPG
TT.Thích Thanh Phong thông tin về cơ sở chùa Phổ Quang

HD.JPG
HT.Thích Hiển Đức, Phó ban Thường trực Ban Pháp chế

Anh D (2).JPG
NT.Thích nữ Như Thảo trình bày và xin ý kiến về Phật sự của Phân ban Ni giới

Anh D (9).JPG
Buổi họp của Ban Thường trực BTS vào sáng nay

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...
Hòa thượng Thích Lệ Trang cùng chư Tăng khánh tuế Đức Pháp chủ ngày mùng 3 Tết Bính Ngọ - Ảnh: Nguyện Truyền/BGN

Hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa khánh tuế Đức Pháp chủ và khai đàn Pháp hội Dược Sư đầu năm

GNO - Sáng nay, mùng 3 Tết Bính Ngọ (19-2-2026), tại chùa Huê Nghiêm (phường An Khánh, TP.HCM), chư Tăng Ni các tự viện và hàng ngàn hành giả Đạo tràng Pháp Hoa đã trở về đảnh lễ, khánh tuế Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - bậc Thầy khai mở Đạo tràng Pháp Hoa tại Việt Nam, nhân dịp đầu xuân mới.

Thông tin hàng ngày