Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM họp kỳ đầu tiên sau Tết Giáp Thìn triển khai hoạt động Phật sự

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, 4-3, tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10) đã diễn ra buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm báo cáo các hoạt động Phật sự trong dịp Tết Giáp Thìn và triển khai, thảo luận nhiều hoạt động trọng tâm của Giáo hội TP.HCM thời gian tới.
Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp Ban Thường trực

Buổi họp do Hòa thượng Thích Lệ Trang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM chủ trì cùng sự tham dự của chư vị Phó ban, thành viên Ban Thường trực, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới TP.HCM.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trình dự thảo kế hoạch mở Trường Sơ - Trung cấp nội trú TP.HCM, tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình - một trong ba cơ sở tự viện vĩnh viễn do Ban Trị sự GHPGVN quản lý theo nhiệm kỳ.

Theo đó, nội dung chương trình dạy và học và dự hướng liên kết đào tạo cùng các điều kiện khác đã được nêu ra một cách cụ thể.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trình Dự án mở Trường Sơ - Trung cấp nội trú TP.HCM, tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình

Thượng tọa Thích Quang Thạnh trình Dự án mở Trường Sơ - Trung cấp nội trú TP.HCM, tại chùa Phổ Quang, Q.Tân Bình

Nhiều ý kiến đóng góp của chư tôn đức trong Ban Thường trực về thời gian đào tạo, điều kiện tiếp nhận Tăng Ni sinh; cơ sở vật chất phục vụ nội trú, chương trình học, mối quan hệ giữa nhà trường - bổn sư và các vấn đề liên quan khác.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng, sẽ hoàn thiện kế hoạch để trình chính thức, tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định, dự kiến tuyển sinh tháng 9-2024 và hoạt động vào năm 2025.

Ngoài ra, tại buổi họp, lãnh đạo các ban chuyên môn như: Ban Hoằng pháp, Ban Văn hóa, Ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM đã báo cáo các hoạt động Phật sự chuyên môn trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Theo đó, các hoạt động tín ngưỡng, thuyết giảng, khóa tu tại các tự viện, hoạt động văn hóa, triển lãm, hội chợ… phục vụ người dân, Phật tử tại TP.HCM diễn ra tốt đẹp, tuân thủ theo sự lãnh đạo của Ban Trị sự và hướng dẫn của Trung ương GHPGVN.

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ báo cáo và đề xuất các hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp

Hòa thượng Thích Nhựt Hỷ báo cáo và đề xuất các hoạt động Phật sự của Ban Hoằng pháp

Về hoạt động sắp tới, Ban Hoằng pháp GHPGVN TP.HCM trình kế hoạch thuyết giảng trong Tuần lễ Phật đản tại TP.HCM, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568; đề xuất mở trở lại khóa tu Một ngày an lạc tại chùa Phổ Quang dịp 19-2 Âm lịch sau thời gian tạm gián đoạn do công tác xây dựng; tổ chức hội thi diễn giảng cho Tăng Ni trẻ; kết hợp Ban Hướng dẫn Phật tử tổ chức hội thi giáo lý cấp quận huyện, thành phố tại Việt Nam Quốc Tự...

Ban Hướng dẫn TP.HCM kết hợp Văn phòng II T.Ư sẽ tổ chức khóa tu Một ngày an lạc tại thiền viện Quảng Đức (Q.3); tổ chức đoàn thăm một số đạo tràng tu học tiêu biểu tại TP.HCM.

Dịp này, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa cũng trình về lễ khai mạc khóa đầu tiên dẫn chương trình Phật giáo sẽ diễn ra tại tu viện Khánh An (Q.12) vào ngày 9-3; báo cáo về khóa huân tu trong thời gian 3 ngày cho đại biểu 20 tỉnh thành do Ban Hoằng pháp T.Ư tổ chức tại tu viện Khánh An và đề xuất chương trình âm nhạc đặc biệt kính mừng Phật đản...

Quang cảnh buổi họp Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự

Quang cảnh buổi họp Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM tại Việt Nam Quốc Tự

Đúc kết buổi họp, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni trong Ban Thường trực. Hòa thượng nhận định, trong thời gian Tết Nguyên đán đến nay, nhiều hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM diễn ra thành tựu tốt đẹp đúng theo tinh thần hướng dẫn của Giáo hội.

Vị giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN TP.HCM cũng tin tưởng dù làm việc gì Tăng Ni cũng nên đặt trong tinh thần chánh pháp, sự đoàn kết, hòa hợp, đồng lòng thì các Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo TP.HCM sẽ được tổ chức chu toàn, diễn ra trang nghiêm và thành tựu tốt đẹp.

Hình ảnh buổi họp của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM vào sáng nay, 4-3, tại Việt Nam Quốc Tự:

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa báo cáo và đề xuất các hoạt động của Ban Văn hóa

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Trưởng ban Văn hóa báo cáo và đề xuất các hoạt động của Ban Văn hóa

Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự đóng góp ý kiến liên quan về Dự án mở Trưởng Sơ - Trung cấp nội trú TP.HCM

Thượng tọa Thích Phước Đạt, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự đóng góp ý kiến liên quan về Dự án mở Trưởng Sơ - Trung cấp nội trú TP.HCM

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM đóng góp ý kiến

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó Thường trực Phân ban Ni giới TP.HCM đóng góp ý kiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày