Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với GHPGVN

GNO - Sáng nay, 20-3, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ tới chùa Quán Sứ (Hà Nội) - trụ sở TƯGH - làm việc với Ban Thường trực HĐTS GHPGVN.

dsc_7856_jpg.jpg
Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS tham gia buổi làm việc

Buổi làm việc có HT.Thích Thanh Nhiễu, HT.Thích Thiện Pháp - đồng Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Quảng Tùng, TT.Thích Quảng Hà, TT.Thích Thanh Quyết; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thanh Điện, Phó Tổng thư ký HĐTS kiêm Chánh văn phòng I T.Ư; TT.Thích Thanh Tuấn, UVTT HĐTS, Phó văn phòng I T.Ư.

 
dsc_7842_jpg.jpg
TT.Thích Đức Thiện trình bày ý kiến tại phiên họp

 

Theo đó, năm 2018 là năm đầu tiên GHPGVN triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) nên trọng tâm buổi làm việc đã trao đổi về công tác nhân sự và hoạt động của các Ban, Viện trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VIII (2017 - 2022).

TT.Thích Đức Thiện thông báo những nét chính như sau Đại hội, các Ban, Viện đã nhanh chóng tổ chức dự kiến cơ cấu thành phần nhân sự; BTS các tỉnh, thành phố đã có nhiều hoạt động Phật sự tích cực, đi vào đời sống tín đồ Phật tử như công tác từ thiện, an sinh xã hội... 

TT.Thích Đức Thiện cũng đã nêu các ý kiến về cơ cấu nhân sự các Ban, Viện T.Ư, có nhiều vị năng động tham gia nhiều Ban, do đó theo Thượng tọa trong cuộc họp Ban Thường trực HĐTS sắp tới đây nên bàn thảo những nhân sự tham gia vào Ban nào là chính, có hoạt động điều hành thực sự, tránh tình trạng "đánh trống ghi tên".


dsc_7797_jpg.jpg
TT.Thích Quảng Hà phát biểu

dsc_7811_1.jpg
TT.Thích Thanh Quyết phát biểu

 

Cuộc họp cũng đã trao đổi về những tồn tại trong công tác tổ chức Giáo hội: trong đó với sự nỗ lực, giúp đỡ của chính quyền các cấp, của Ban Tôn giáo Chính phủ, Phật giáo tỉnh Bình Phước đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2017- 2022. 

Hiện nay còn 2 đơn vị là Phú Yên và Hải Phòng chưa tổ chức được Đại hội, chư tôn đức mong rằng lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ quan tâm, trao đổi với Ban Tôn giáo các tỉnh nói trên, cùng Giáo hội tháo gỡ những vướng mắc - tạo điều kiện giúp đỡ, để thời gian tới, 2 địa phương sẽ tổ chức Đại hội và kiện toàn bộ máy nhân sự nhiệm kỳ mới.


dsc_7841_jpg.jpg
Ông Bùi Thanh Hà phát biểu

 

Tại cuộc họp, ông Bùi Thanh Hà, Phó ban Tôn giáo Chính phủ góp ý kiến, cho rằng các công tác Phật sự củng cố đúng tinh thần Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật Nhà nước.

Theo ông Hà, công tác Tăng sự Giáo hội tiến hành có kỷ cương, đúng pháp luật, xây dựng kiện toàn các Ban, Viện rất tốt; công tác nhân sự đề nghị không kiêm nhiệm nhiều và đúng pháp luật, Văn phòng HĐCM cần triển khai hoạt động; vấn đề thuyên chuyển, bổ nhiệm trụ trì cần quan tâm lưu ý; hoạt động của Ban Hoằng pháp được đánh giá rất cao...

Tuy nhiên, ông Phó ban Tôn giáo cũng quan ngại, còn nhiều nhóm, đạo tràng tự hoạt động, tự tổ chức ngoài luồng; có hiện tượng nhiều đoàn Phật giáo nước ngoài truyền đạo không thông qua GHPGVN; Giáo hội nên quan tâm giải quyết việc đơn thư tố cáo - khiếu nại, nghiêm luật đạo đời.

dsc_7849_jpg.jpg
Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu

 

Ông Vũ Chiến Thắng phát biểu, đánh giá cao những hoạt động của Giáo hội kể từ sau Đại hội VIII đến nay. Ông đề nghị các vị Trưởng ban rà soát lại dự kiến nhân sự trên tinh thần trung ương gọn nhẹ, đúng người, đúng việc.

Ông cũng nhấn mạnh công tác quản lý trụ trì, chất lượng phẩm hạnh, phẩm giới với Tăng Ni lớp trẻ hiện nay, công tác giáo dục cần hết sức chú trọng chất và lượng - đây là tương lai của Phật giáo nước nhà; lưu ý công tác bổ nhiệm trụ trì, vấn đề đối ngoại quan hệ quốc tế, phát triển các Hội Phật tử các nước...
 

dsc_7867.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu

HT.Thích Thanh Nhiễu phát biểu bế mạc, cám ơn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã luôn quan tâm giúp đỡ GHPGVN hoàn thành các công tác Phật sự trong thời gian qua và ghi nhận những ý kiến, đề xuất của chư tôn đức cũng như lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ.

Theo Hòa thượng, những ý kiến tại phiên họp sẽ được tiếp thu, triển khai để thời gian tới các công tác Phật sự được thực hiện đảm bảo đúng tinh thần Hiến chương GHPGVN và pháp luật Nhà nước, góp phần củng cố sự vững mạnh của GHPGVN, trong tinh thần đồng hành cùng dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày