Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đề xuất hỗ trợ các cơ sở chưa đủ pháp lý và triển khai các Phật sự khác

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-3, tại chùa Pháp Thành (xã Tân Thông Hội), Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã tổ chức phiên họp triển khai hoạt động Phật sự năm 2024.
Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích An Thường phát biểu khai mạc

Phiên họp đặt dưới sự chủ trì của Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cùng sự tham dự của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự.

Sau phát biểu khai mạc của Thượng tọa Thích An Thường, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự đã thông qua kế hoạch hoạt động Phật sự trong năm 2024.

Theo đó, Ban Trị sự sẽ tiếp tục đề xuất hỗ trợ các tự viện chưa đầy đủ pháp nhân pháp lý; chuẩn bị Lễ tốt nghiệp khóa III và khai giảng khóa IV của lớp Sơ cấp Phật học H.Củ Chi; kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng đến tuần lễ Phật đản Phật lịch 2568, tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2568.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng lên kế hoạch tổ chức khóa tu mùa hè năm 2024 cho các thanh thiếu niên; tổ chức các cuộc thi giáo lý cũng như chú trọng về việc hướng dẫn các khóa tu "Một ngày an lạc" cho Phật tử trên địa bàn huyện; tiếp tục phát huy và đổi mới chương trình "Hạt gạo từ bi" vào dịp cuối năm.

Phiên họp kết thúc trong sự đồng thuận, nhất trí của chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự với những kế hoạch đã đề ra.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày