Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thăm điểm an cư hệ phái Nam tông Khmer trên địa bàn

Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thăm trường hạ chùa Candaransi
Ban Trị sự GHPGVN Q.3 thăm trường hạ chùa Candaransi
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 19-9, nhân mùa An cư truyền thống của Hệ phái Nam tông Khmer, đoàn Ban Trị sự GHPGVN Q.3 do Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận làm trưởng đoàn đã đến thăm trường hạ chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM).

Tháp tùng có sự hiện diện Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.3; Thượng tọa Thích Minh Duyên, Phó ban Trị sự Phật giáo quận; Thượng tọa Thích Thiện Tài, Chánh Thư ký; Tăng Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo quận.

Tăng Ni Q.3 tác bạch cúng dường trường hạ chùa Candaransi

Tăng Ni Q.3 tác bạch cúng dường trường hạ chùa Candaransi

Tại buổi thăm, chư tôn đức vấn an sức khỏe Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Candaransi, đồng thời tác bạch một số hoạt động Phật sự của quận đến Hòa thượng và cúng dường chư Tăng đang An cư kiết hạ tại chùa Candaransi theo truyền thống.

Hòa thượng Danh Lung hoan hỷ tiếp nhận những đạo tình của Tăng Ni Phật giáo quận và cảm niệm công đức của Ban Trị sự Q.3 trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết.

Được biết, trường hạ chùa Candaransi có 25 vị Tăng thuộc hệ phái Nam tông Khmer ở một số các tỉnh, thành về tu tập trong ba tháng An cư kiết hạ theo truyền thống, bắt đầu từ ngày 15-6 Âm lịch, kết thúc vào ngày 15-9 Âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm hoan hỷ của bà con khi được nhận quà hỗ trợ từ phái đoàn

Thái Nguyên: Đạo tràng Liên Trì tặng quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lũ

GNO - Ngày 19-10, đạo tràng Liên Trì phối hợp cùng quý mạnh thường quân tại TP.HCM tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng 125 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Linh Sơn và xã Nam Hòa (Thái Nguyên) thông qua sự kết nối của Đại đức Thích Minh Tồn, trụ trì chùa Linh Sơn Vĩnh Nghiêm.
Ảnh minh họa

Vedanā trong Duyên khởi

GNO - Duyên khởi (pratītyasamutpāda), là nền tảng trong giáo pháp của Đức Phật. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, Đức Phật đã nói: Người nào thấy được Duyên khởi là thấy Pháp. Người nào thấy Pháp là thấy Duyên khởi.1

Thông tin hàng ngày