Ban Trị sự GHPGVN Q.8 họp mặt đầu Xuân Ất Tỵ - 2025

Ban Trị sự GHPGVN Q.8 lưu niệm tại buổi họp mặt đầu Xuân Ất Tỵ
Ban Trị sự GHPGVN Q.8 lưu niệm tại buổi họp mặt đầu Xuân Ất Tỵ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-2 (mùng 5 Tết Ất Tỵ), tại chùa Long Hoa, Ban Trị sự GHPGVN Q.8 đã có buổi họp mặt thân mật nhân dịp đầu năm mới.

Buổi họp dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thiện Lương, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Q.8; Hòa thượng Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.8 cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự tham dự.

Hòa thượng Thích Thiện Lương phát biểu

Hòa thượng Thích Thiện Lương phát biểu

Tại buổi họp mặt, đại diện Ban Trị sự Phật giáo quận đã khánh tuế Hòa thượng Thích Thiện Lương, Hòa thượng Thích Huệ Công và cùng nhau ôn lại những hoạt động Phật sự trong năm qua, đặc biệt là công tác từ thiện, an sinh xã hội đối với người dân trên địa bàn Q.8.

Dịp này, nhị vị Hòa thượng cũng sách tấn, chúc mừng năm mới đến các thành viên Ban Trị sự và bày tỏ mong muốn Ban Trị sự, chư Tăng Ni các tự viện trên địa bàn quận cần có sự đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động Phật sự để đạt được nhiều thành tựu hơn trong năm 2025.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Từ Thông (1928-2025)

GNO - Với cuộc đời hành đạo, hơn 70 năm hoằng pháp, đào tạo Tăng Ni, Trưởng lão Hòa thượng dành nhiều thời gian biên soạn, phiên dịch, chú giải kinh, luận để làm tài liệu, góp vào kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam với bút danh Như Huyễn Thiền sư.
Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Thanh Hóa: Ban Trị sự GHPGVN tỉnh hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo tại xã Cẩm Thủy

GNO - Hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17-10 đến 18-11) do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động, chiều 17-10, Ủy ban MTTQVN xã Cẩm Thủy đã tổ chức Hội nghị phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2025 và thực hiện phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Tinh thần tu tập nhìn từ bài sám hối phát nguyện

GNO - Là một thể loại văn học đặc trưng của Phật giáo, sám được sử dụng trong các khóa lễ nhằm mục đích biểu đạt tâm nguyện của những người con Phật trước di ảnh hoặc hình tượng chư Phật, Bồ-tát.

Thông tin hàng ngày