Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh họp triển khai tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
Niệm Phật cầu gia hộ trước buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay 19-3, tại chùa Dược Sư (P.11), Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tổ chức phiên họp thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
Chư tôn đức tham dự

Chư tôn đức tham dự

Phiên họp do Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh chủ trì; cùng sự tham dự của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự và đại diện chính quyền Q.Bình Thạnh.

Thượng tọa Thích Quảng Pháp, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo Q.Bình Thạnh thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.

Theo đó, Phật giáo quận sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ sáng, thứ Bảy, ngày 13-4-Ất Tỵ (10-5-2025), tại chùa Dược Sư (số 464 Lê Quang Định, P.11, Q.Bình Thạnh) với số lượng dự kiến khoảng 250 chư Tăng Ni, đại biểu, quan khách tham dự.

Thượng tọa Thích Quảng Pháp thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Thượng tọa Thích Quảng Pháp thông qua kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569

Trước đó, vào lúc 7 giờ, ngày 12-4-Ất Tỵ, Ban Trị sự sẽ tổ chức dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm (số 2 Nơ Trang Long, P.14, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Hưởng ứng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, Phật giáo Q.Bình Thạnh sẽ trang trí xe hoa để tham gia vào Lễ rước kiệu kim thân Đức Phật sơ sinh, diễu hành xe hoa… do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức.

Dự kiến, Ban Trị sự sẽ treo cờ, băng rôn, lồng đèn dọc theo bờ kênh Nhiêu Lộc, từ cầu Bùi Hữu Nghĩa đến cầu Trần Khánh Dư (Q.Phú Nhuận) để chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 tổ chức tại TP.HCM và Kỷ niệm 50 thống nhất đất nước.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Trong Tuần lễ Phật đản, Ban Trị sự khuyến khích Tăng Ni, Phật tử thiết trí lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni, treo cờ, băng rôn tại tự viện và tư gia, đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, vệ sinh thực phẩm.

Về việc tổ chức khóa An cư kiết hạ, Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh sẽ tổ chức Bố-tát tập trung dành cho chư Tăng và tác pháp an cư tại chùa Bửu Liên (P.25) vào lúc 7 giờ sáng ngày 16-5-Ất Tỵ; cùng ngày, đại diện chư Ni tổ chức an cư tập trung tại chùa Dược Sư và các điểm an cư tại chỗ sẽ cầu thọ pháp an cư với chư Tăng. Lễ Tự tứ diễn ra vào 7 giờ ngày 16-7-Ất Tỵ.

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.Bình Thạnh phát biểu

Ông Nguyễn Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN Q.Bình Thạnh phát biểu

Bên cạnh đó, Ban Trị sự cũng thông báo đến Tăng Ni về việc tấn phong giáo phẩm tại Hội nghị thường niên kỳ 5, khóa IX GHPGVN.

Cũng tại phiên họp, đại diện chính quyền địa phương và chư vị thành viên Ban Trị sự đã có những phát biểu, đóng góp ý kiến nhằm tổ chức thành công Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 của Phật giáo Q.Bình Thạnh trong thời gian tới.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu chỉ đạo

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu chỉ đạo

Đúc kết phiên họp, Thượng tọa Thích Tâm Chơn tri ân những đóng góp của chư tôn đức Tăng Ni trong thời gian qua. “Việc tổ chức Đại lễ Phật đản và khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 của Q.Bình Thạnh sẽ đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Mong chư Tăng Ni đoàn kết, hòa hợp, cùng chung tay trong các công tác Phật sự để đạt được thành tựu.”, Thượng tọa Trưởng ban nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cung thỉnh bản kinh Vạn Phật cổ an vị

Chùa Bằng khai kinh Vạn Phật đầu Xuân Bính Ngọ

GNO - Sáng mồng 7 Tết (23-2), tại chùa Bằng - Linh Tiên tự (P.Hoàng Liệt, Hà Nội), Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư cùng chư Tăng nhất tâm cử hành Lễ khai kinh Vạn Phật với sự tham dự của Đạo tràng Pháp Hoa Bằng Liệt và thiện nam tín nữ, Phật tử.
Trong mỗi bộ cổ phục là tinh thần trân trọng quá khứ và khát vọng lưu giữ hồn cốt dân tộc

Màu cổ phục tái sinh

GNO - Cổ phục được tái sinh, ngày càng tỏa sáng rực rỡ. Đó không chỉ là một bước tiến trong bảo tồn di sản văn hóa dân tộc mà còn là một “kho tàng” đầy tiềm năng chờ được khai phá để kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa Việt Nam với bạn bè thế giới.

Thông tin hàng ngày