Ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh viếng lễ tang Ni trưởng Thích nữ Tuệ Như

Chư tôn đức Tăng Ni dâng hương tưởng niệm trước giác linh đường
Chư tôn đức Tăng Ni dâng hương tưởng niệm trước giác linh đường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-4, chư tôn đức Tăng Ni Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã quang lâm chùa Vĩnh Phong (huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) kính viếng và cung tống kim quan Ni trưởng Thích nữ Tuệ Như.

Đoàn viếng tang do Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh dẫn đoàn.

Tại lễ viếng, chư tôn đức Tăng Ni trong đoàn đã thành kính dâng hương tưởng niệm, nhất tâm cầu nguyện giác linh Ni trưởng cao đăng Phật quốc.

Thay mặt môn đồ pháp quyến, Thượng toạ Thích Quảng Tâm, Phó ban Thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh Long An dâng lời cảm tạ đến phái đoàn.

Theo cáo phó, Ni trưởng Thích nữ Tuệ Như, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Thủ Thừa, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Long An, Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Long An, trụ trì chùa Vĩnh Phong.

Do bệnh duyên, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 20-4 (9-3 năm Tân Sửu) tại chùa Vĩnh Phong. Trụ thế: 69 năm, 46 hạ lạp.

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 9 giờ ngày 23-4 (12-3-Tân Sửu), sau đó cung tống kim quan Ni trưởng trà tỳ tại chùa Hội Long, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày