Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận thăm, cúng dường trường hạ tổ đình Phổ Quang, Kim Sơn

Thượng tọa Thích Minh Nhựt dâng tứ sự cúng dường lên Hòa thượng Thích Thanh Hùng, thiền chủ kiêm hóa chủ hạ trường tổ đình Phổ Quang
Thượng tọa Thích Minh Nhựt dâng tứ sự cúng dường lên Hòa thượng Thích Thanh Hùng, thiền chủ kiêm hóa chủ hạ trường tổ đình Phổ Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-6-2022, Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận đã đến thăm, cúng dường 2 trường hạ tập trung của quận: tổ đình Phổ Quang (dành cho chư Tăng) và tổ đình Kim Sơn (dành cho chư Ni).

Đoàn do Thượng tọa Thích Minh Nhựt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận làm trưởng đoàn. Cùng đi còn có Hòa thượng Thích Giác Trí, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận; Thượng tọa Thích Trí Thanh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN quận; Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận và chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Minh Nhựt vấn an sức khỏe và sách tấn chư hành giả an cư

Thượng tọa Thích Minh Nhựt vấn an sức khỏe và sách tấn chư hành giả an cư

Tại mỗi điểm đến, đoàn đã đảnh lễ Tam bảo, vấn an sức khỏe Ban Chức sự và cúng dường tịnh tài, tịnh vật để trợ duyên các hành giả trong 3 tháng an cư.

Dịp này, đoàn Ban Trị sự GHPGVN quận Phú Nhuận cũng được nghe Ban Quản chúng tại các trường hạ báo cáo tóm tắt tình hình tu học trong thời gian vừa qua.

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, thiền chủ hạ trường tổ đình Kim Sơn báo cáo tình hình sinh hoạt tu học của chư hành giả Ni

Ni sư Thích nữ Lệ Thuận, thiền chủ hạ trường tổ đình Kim Sơn báo cáo tình hình sinh hoạt tu học của chư hành giả Ni

Theo đó, Ban Chức sự các hạ trường và chư hành giả an cư đã thực hiện đúng tinh thần cấm túc an cư, nỗ lực tinh tấn trong các thời khóa tu học. Mặc dù điều kiện kinh tế sau đại dịch vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần gìn giữ mạng mạch Phật pháp, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, chư tôn đức Ban Chức sự các hạ trường đã cố gắng chu toàn cũng như tạo mọi điều kiện tốt nhất để chư Tăng Ni an tâm tu học.

Tổng kinh phí của đợt cúng dường tịnh tài, tịnh vật lần này là gần 100 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...
Chư Tăng Ni chỉ chuyên tâm tu học và làm các Phật sự mà thôi - Ảnh minh họa

Chư Tăng có thể đi làm việc ngoài xã hội không?

GNO - Tôi thấy ở nước ngoài, các tu sĩ Phật giáo vẫn đi ra ngoài làm việc để kiếm thêm thu nhập nhằm trang trải cuộc sống và học hành. Vậy ở nước ta, các thầy có được phép ký hợp đồng lao động với các doanh nghiệp để làm việc không?

Thông tin hàng ngày