Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre khánh thành cầu dân sinh

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre khánh thành cầu dân sinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre phố họp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh bàn giao và khánh thành cầu liên ấp Lộc Hòa và Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN, hướng đến Kỷ niệm 91 năm ngày Mặt trận Dân tộc thống nhất (18-11-1930 – 18-11-2021), ngày 10-11, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre phố họp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh bàn giao và khánh thành cầu liên ấp Lộc Hòa và Lộc Sơn, xã Lộc Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Đến dự có Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre; Đại đức Thích Trí Thuận, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre; bà Nguyễn Thị Mai Rí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Quang Qui, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Bình Đại, cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền huyện và xã Lộc Thuận.

Cây cầu liên ấp Lộc Hòa và Lộc Sơn là một trong 12 công trình thiết thực chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN cầu thứ nhất liên ấp có chiều dài 8,5 mét, chiều rộng 4 mét.

Thượng tọa Thích Trí Thọ nhận thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhận Giấy ghi nhận của lãnh đạo địa phương

Thượng tọa Thích Trí Thọ nhận thay mặt Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhận Giấy ghi nhận của lãnh đạo địa phương

Kinh phí xây dựng 100 triệu đồng do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh vận động cư sĩ Từ Vân (Phạm Nhật Vũ) ủng hộ xây dựng 12 công trình trên toàn tỉnh và 300 suất học bổng cho học sinh khó khăn. Với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

11 công trình còn lại chia được xây dựng tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre, sẽ khánh thành trong thời gian ổn định, dịch bệnh được đẩy lùi.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày