Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 tại chùa Diệc

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 8-5, tại chùa Diệc (TP.Vinh), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.
Niệm phật cầu gia hộ

Niệm phật cầu gia hộ

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung Ương Giáo hội; Hòa thượng Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế… cùng chư Tăng Ni cùng đông đảo bà con Phật tử gần xa.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng

Về phía lãnh đạo chính quyền, có ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh; bà Võ Thị Minh Sinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An và TP.Vinh.

Sau chương trình văn nghệ ca ngợi Đức Thế Tôn, buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đã tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2566 của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Quyền Pháp chủ GHPGVN

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tụng kệ Tắm Phật

Tụng kệ Tắm Phật

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho rằng Kỷ niệm ngày Phật đản sanh là dịp để đồng bào Phật tử, tín đồ Phật giáo hướng tâm và phát tâm sống theo giáo pháp, tinh thần từ bi - hỷ xả như lời Phật dạy; góp phần thực hiện những việc làm lợi đạo ích đời.

Thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống

Thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống

Tại buổi lễ, chư Tăng cùng hội chúng đã đồng tụng thời kinh, thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống, nguyện cầu chúng sanh an lạc, Phật sự viên thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm hoan hỷ của bà con khi được nhận quà hỗ trợ từ phái đoàn

Thái Nguyên: Đạo tràng Liên Trì tặng quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lũ

GNO - Ngày 19-10, đạo tràng Liên Trì phối hợp cùng quý mạnh thường quân tại TP.HCM tổ chức chương trình thiện nguyện trao tặng 125 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Linh Sơn và xã Nam Hòa (Thái Nguyên) thông qua sự kết nối của Đại đức Thích Minh Tồn, trụ trì chùa Linh Sơn Vĩnh Nghiêm.
Ảnh minh họa

Vedanā trong Duyên khởi

GNO - Duyên khởi (pratītyasamutpāda), là nền tảng trong giáo pháp của Đức Phật. Nhấn mạnh tầm quan trọng của nó, Đức Phật đã nói: Người nào thấy được Duyên khởi là thấy Pháp. Người nào thấy Pháp là thấy Duyên khởi.1
Trao quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn

Vĩnh Long: Chùa Vạn Hòa tặng 400 phần quà đến người dân khó khăn

GNO - Sáng 19-10, chùa Vạn Hòa kết hợp cùng thiền viện Linh Chiếu (tỉnh Đồng Nai) và đoàn từ thiện Thái Tuệ y bác sĩ (TP.HCM), phòng khám Đa khoa Hoàn hảo Trà Vinh tổ chức chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng 400 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin hàng ngày