Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam tổng kết công tác Phật sự năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2021 và đề ra phương hướng hoạt động Phật sự năm 2022 tại chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) vào 14-1.

Tham dự hội nghị có chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh tham dự.

Chủ tọa đoàn hội nghị

Chủ tọa đoàn hội nghị

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Nam; bà Lê Thị Thủy, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam; ông Nguyễn Văn Việt, Phó phòng An ninh đối nội Công an tỉnh cùng đại diện các cơ quan ban ngành...

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, toàn tỉnh có 300 cơ sở tự viện (trong đó, 291 chùa Bắc tông, 2 chùa Nam tông và 7 tịnh xá Hệ phái Khất sĩ); có 890 Tăng Ni.

Trong năm qua, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thành công 12/14 Ban Trị sự huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 (còn Ban Trị sự Phật giáo huyện Bắc Trà My và Hiệp Đức chưa tổ chức vì ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại địa phương).

Công tác từ thiện xã hội đạt hơn 21 tỷ đồng; công tác trùng tu xây dựng các cơ sở chùa có tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

Hội nghị cũng thông qua quyết định của Ban Tăng sự Trung ương về việc tấn phong Giáo phẩm Tăng Ni thuộc Giáo hội tỉnh Quảng Nam, gồm có 10 Thượng tọa và 19 Ni sư.

Tặng hoa chúc mừng chư tôn đức vừa được tấn phong Giáo phẩm

Tặng hoa chúc mừng chư tôn đức vừa được tấn phong Giáo phẩm

Tại hội nghị, Tiểu ban nhân sự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh cũng đã báo cáo quy trình cơ cấu nhân sự và trình danh sách nhân sự (lần 2) dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ VI (2022-2027).

Sau các ý kiến phát biểu, thảo luận, góp ý xây dựng, hội nghị lấy biểu quyết thống nhất thông qua danh sách dự kiến nhân sự giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ VI (2022-2027) gồm có 63 ủy viên chính thức và 5 ủy viên dự khuyết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

[Video] Hội nghị sinh hoạt Giáo hội khu vực phía Nam năm 2024

GNO - Phát biểu khai mạc, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn có lời chào mừng đến các vị đại biểu, chư vị khách quý; đồng thời nêu ý nghĩa của Hội nghị sinh hoạt Giáo hội năm 2024. Trưởng lão Hòa thượng cho biết năm 2024 là năm thứ hai thực hiện Chương trình mục tiêu hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX...

Thông tin hàng ngày