Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa sẽ tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 tại tổ đình Phước Viên

Thường trực Ban Trị sự TP.Biên Hòa họp triển khai hoạt động Phật sự
Thường trực Ban Trị sự TP.Biên Hòa họp triển khai hoạt động Phật sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-4, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đức Quang (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa họp triển khai một số Phật sự quan trọng quý II năm 2024.

Thượng tọa Thích Minh Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Trị sự TP.Biên Hòa chủ trì, cùng tham dự có chư tôn đức Phó ban Trị sự, Trưởng các ban chuyên môn và Ủy viên Ban Trị sự.

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Trị sự thành phố thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 vào lúc 8 giờ 30 phút, Chủ nhật, ngày 12-4-Giáp Thìn (19-5-2024) tại tổ đình Phước Viên (P.Tân Hiệp) với sự tham dự của 1.000 chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và Phật tử trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Đóng góp ý kiến tại buổi họp

Thường trực Ban Trị sự thành phố cũng tổ chức diễu hành xe 50 chiếc xe đạp hoa và 50 chiếc xe honda hoa vào lúc 8 giờ ngày 11-4-Giáp Thìn (18-5-2024). Sau đó, Thường trực Ban Trị sự thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQVN TP Biên Hòa trao tặng 50 chiếc xe đạp hoa này đến các học sinh có gia cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực Kính mừng Đại lễ Phật đản kết hợp với công tác an sinh xã hội - từ thiện nhân đạo.

Nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, Ban Trị sự - Ban Văn hóa GHPGVN TP.Biên Hòa sẽ biên soạn và phát hành 1.000 quyển nội san Bát-nhã số 8 miễn phí.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa sẽ tổ chức 2 địa điểm An cư kiết hạ tập trung cho chư Tăng, Ni trên địa bàn thành phố; trường hạ dành cho chư Tăng tại tổ đình Long Thiền (P.Bửu Hòa và trường hạ dành cho chư Ni tại chùa Hoàng Ân P.Hiệp Hòa; thời gian an cư trong 3 tháng, từ ngày 16-4 đến ngày 1-7 Âm lịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày