Ban Trị sự Phật giáo Gò Vấp triển khai Phật sự lần đầu tiên sau khi ra mắt

Ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2021-2026 họp triển khai Phật sự tại chùa Huỳnh Kim
Ban Trị sự Phật giáo quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2021-2026 họp triển khai Phật sự tại chùa Huỳnh Kim
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Chiều 15-4, Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã triển khai phiên họp lần đầu tiên sau khi Đại hội đại biểu Phật giáo quận ra mắt nhân sự nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 7-4 vừa qua.

Phiên họp diễn ra tại chùa Huỳnh Kim, quận Gò Vấp có sự tham dự của chư tôn đức Thường trực và Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp.

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu

Thượng tọa Thích Giác Trí phát biểu

Phát biểu phiên họp, Thượng tọa Thích Giác Trí, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đã nhắc lại lời đạo từ, chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phật giáo quận của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã được đưa vào Nghị quyết đại hội. Đó là khuyến khích Tăng Ni học và tu trong chánh pháp để trở thành gương sáng trong nhân dân, tạo được niềm tin vững chãi trong lòng dân, để người dân theo đó hướng về thì việc hoằng dương chánh pháp mới được phát huy.

Tại buổi họp, chư tôn đức cũng thống nhất chính thức dời Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp đến chùa Huỳnh Kim (546 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp) vào ngày 19-4 (8-3-Tân Sửu) và phân công trách nhiệm trực văn phòng đến chư tôn đức có trách nhiệm.

Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp phát biểu

Thượng tọa Thích Tắc Bạch, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp phát biểu

Chư tôn đức Phật giáo quận sẽ thống kê lại Tăng Ni tự viện và hỗ trợ các thủ tục pháp lý để cơ sở chưa bổ nhiệm; hợp thức hóa đất; đăng ký cơ sở tôn giáo sinh hoạt hợp pháp với Giáo hội theo Luật Tín ngưỡng tôn giáo.Phân công phân nhiệm các vị trưởng ban chuyên môn, xây dựng cơ cấu nhân sự các ban và sẽ ra mắt sớm trong thời gian tới.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng đã thảo luận, lên kế hoạch về thăm các tự viện trong những ngày húy kỵ chư tôn đức, tang lễ để tạo sự gắn kết thân tình trong tình pháp lữ đến chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN quận Gò Vấp nhiệm kỳ mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày