Ban Trị sự Phật giáo H.Củ Chi bế giảng khóa An cư kiết hạ lần thứ 37

Ban Trị sự GHPHVN H.Củ Chi bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Ban Trị sự GHPHVN H.Củ Chi bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 24-8 (9-7-Quý Mão) tại trường hạ chùa Pháp Thành (H.Củ Chi, TP.HCM), Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, Trưởng ban Tổ chức, Hóa chủ trường hạ chùa Pháp Thành phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, Trưởng ban Tổ chức, Hóa chủ trường hạ chùa Pháp Thành phát biểu khai mạc

Chứng minh lễ bế giảng có Hòa thượng Thích Thiện Đức, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM; Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Thượng tọa Thích Quảng Tánh - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, Tăng Ni an cư tại trường hạ Pháp Thành và chùa Di Đà, cùng đại diện các cấp chính quyền TP.HCM, H.Củ Chi, X.Trung Lập Hạ và Tân Thông Hội.

Chư Tăng Ni tham dự lễ bế giảng khóa an cư

Chư Tăng Ni tham dự lễ bế giảng khóa an cư

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi cho biết khóa An cư kiết hạ lần thứ 37 của Phật giáo huyện được tổ chức có 2 trường hạ là Pháp Thành dành cho chư Tăng và Di Đà dành cho chư Ni. Trong ba tháng an cư, Ban Trị sự và Tăng Ni huyện luôn thể hiện tinh thần lục hòa cộng trụ, hai trường hạ được sự động viên từ Ban Thường trực GHPGVN TP.HCM, cùng các cấp chính quyền, Phật tử trợ duyên nên khóa an cư lần 37 thành tựu tốt đẹp.

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm báo cáo tổng kết khóa an cư lần thứ 37 của Phật giáo H.Củ Chi

Thượng tọa Thích Tịnh Tâm báo cáo tổng kết khóa an cư lần thứ 37 của Phật giáo H.Củ Chi

Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Tịnh Tâm, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự H.Củ Chi cho biết Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi đã kiến khai tịnh nghiệp đạo tràng An cư kiết hạ lần thứ 37 cho chư Tăng, Ni tu học trong 3 tháng tại chùa Pháp Thành với 91 hành giả và chùa Di Đà với 86 hành giả.

Thời khóa biểu hàng ngày từ 3 giờ 45 đến 21 giờ 30 với thời khóa: công phu khuya, quá đường sáng, trì chú, chúc tán quốc dân, cúng ngọ, quá đường trưa, kinh hành niệm Phật, công phu thí thực, thời kinh tịnh độ, chúc tán hộ pháp, tụng kinh Pháp hoa, tọa thiền. Ngoài ra, cứ mỗi tháng hai lần lạy sám hối - lạy thù ân, họp chúng và Bố-tát.

Hàng tuần có 6 ngày học chính trong tuần do chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.HCM, H.Củ Chi và đại diện chính quyền chia sẻ.

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trao chứng điệp an cư đến Thượng tọa Thích An Thường

Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM trao chứng điệp an cư đến Thượng tọa Thích An Thường

Trong ba tháng hạ, chư Tăng Ni hành giả nhận được cúng dường từ chư Tăng Ni và Phật tử các đoàn trong và ngoài TP.HCM; đoàn y bác sĩ Bệnh viện H.Củ Chi, Phật tử chùa Hoằng Linh, Phước Lâm chăm lo sức khỏe đến hành giả.

Ban Tổ chức, Ban Chức sự và chư hành giả chùa Pháp Thành đã thống nhất dành ra 1000 kg gạo, 100 thùng mì ủng hộ cho X.Tân Thông Hội và ấp Thượng; chùa Di Đà dành ra 1000 kg gạo và 100 thùng mì để tặng đến những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; Ban Tổ chức khóa an cư ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu tổ quốc” là 15 triệu đồng và ủng hộ UBMTTQVN X.Tân Thông Hội, Trung Lập Hạ 10 triệu đồng.

Thượng tọa Thích An Thường thay mặt Ban Tổ chức trao ủng hộ “Vì biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu tổ quốc” đến Mặt trận huyện và X.Tân Thông Hội, Trung Lập Hạ

Thượng tọa Thích An Thường thay mặt Ban Tổ chức trao ủng hộ “Vì biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu tổ quốc” đến Mặt trận huyện và X.Tân Thông Hội, Trung Lập Hạ

Đại diện chính quyền huyện, bà Trương Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN H.Củ Chi ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni Phật giáo huyện trong các cuộc vận động do chính quyền phát động, đặc biệt các hoạt động từ thiện xã hội, lợi đạo ích đời. Dịp này, bà cũng chúc mừng đến Tăng Ni thành tựu 3 tháng an cư.

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Hòa thượng Thích Thiện Đức ban đạo từ chứng minh

Ban đạo từ, Hòa thượng Thích Thiện Đức tán thán sự tiếp nối của Phật giáo H.Củ Chi liên tục tổ chức đạo tràng an cư cho chư Tăng Ni tu tập xuyên suốt 37 năm. Hòa thượng nhận định, thế hệ trẻ kế thừa đã có những sức bật mạnh mẽ, đưa Phật giáo huyện đi vào nề nếp tu học ổn định, phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Hòa thượng thay mặt Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Ban Chỉ đạo An cư kiết hạ tại TP.HCM chúc mừng và công nhận thêm tuổi đạo đến chư Tăng Ni H.Củ Chi.

Thượng tọa Thích Thiện Tâm cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi dâng lời cảm tạ tri ân

Thượng tọa Thích Thiện Tâm cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi dâng lời cảm tạ tri ân

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi dâng lời cảm tạ.

Hình ảnh lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ của Ban Trị sự H.Củ Chi:

Thượng tọa Thích An Thường trao quà đến hành giả

Thượng tọa Thích An Thường trao quà đến hành giả

Hành giả dâng lời tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm chứng minh

Hành giả dâng lời tác bạch tri ân chư tôn giáo phẩm chứng minh

Lắng nghe lời đạo từ chứng minh

Lắng nghe lời đạo từ chứng minh

Trang nghiêm

Trang nghiêm

Chư Ni

Chư Ni

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo H.Củ Chi thành tựu viên mãn

Khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của Phật giáo H.Củ Chi thành tựu viên mãn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày