Chư Ni H.Củ Chi tổ chức phiên chợ "Chia sẻ yêu thương" nhân mùa Vu lan tại chùa Di Đà

Phân ban Ni giới H.Củ Chi tổ chức phiên chợ yêu thương tại chùa Di Đà, H.Củ Chi, TP.HCM
Phân ban Ni giới H.Củ Chi tổ chức phiên chợ yêu thương tại chùa Di Đà, H.Củ Chi, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Tại trường hạ chùa Di Đà (xã Trung Lập Hạ, H.Củ Chi, TP.HCM), Phân ban Ni giới H.Củ Chi đã tổ chức phiên chợ "Chia sẻ yêu thương" tặng 700 phần quà đến người dân trên địa bàn, vào ngày 13-8.

Đại diện các cấp chính quyền huyện tham quan các gian hàng tại phiên chợ yêu thương

Đại diện các cấp chính quyền huyện tham quan các gian hàng tại phiên chợ yêu thương

Tham dự khai mạc có Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện; chư tôn đức Tăng, chư Ni Phân ban Ni giới H.Củ Chi; đại diện chính quyền có bà Võ Thị Kiều Tiên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN H.Củ Chi và đại diện xã Trung Lập Hạ.

Phát biểu khai mạc, Sư cô Thích nữ Nguyên Chủng, Phó Phân ban Ni giới huyện, Hóa chủ trường hạ chùa Di Đà cho biết hướng về mùa Vu lan Phật lịch 2567, bằng những việc làm thiết thực, hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn trong cuộc sống, Phân ban Ni giới huyện đã chung tay đóng góp tạo nên phiên chợ chia sẻ yêu thương đến bà con.

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện ban đạo từ tán dương công đức Phân ban Ni giới huyện và chư Ni trường hạ chùa Di Đà đã có hoạt động thiết thực kính mừng mùa Vu lan.

Phiên chợ diễn ra từ 8 đến 11 giờ ngày 13-4-2023

Phiên chợ diễn ra từ 8 đến 11 giờ ngày 13-4-2023

Phiên chợ có 36 quầy hàng nhỏ, được mở từ 8 giờ sáng đến 11 giờ cùng ngày, mỗi phiếu có giá trị mua sắm 500 ngàn đồng. Người dân tham dự phiên chợ tự chọn những mặt hàng cần thiết cho nhu cầu hàng ngày như: rau củ, gạo, mì, dầu, xà bông, nước tương, đường, sữa…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày