Chư Tăng trường hạ chùa Pháp Thành (H.Củ Chi) Bố-tát mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567

Chư Tăng trường hạ chùa Pháp Thành bố-tát mùa an cư Phật lịch 2567
Chư Tăng trường hạ chùa Pháp Thành bố-tát mùa an cư Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại trường hạ chùa Pháp Thành (X.Tân Thông Hội, H.Củ Chi, TP.HCM), sáng 7-2 (15-5-Quý Mão) diễn ra lễ Bố-tát trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567.
Niêm hương bạch Phật

Niêm hương bạch Phật

Hòa thượng Thích Huệ Nghi, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi, cùng chư Tăng Thường trực Ban Trị sự, hành giả đã trang nghiêm mở đầu buổi lễ với nghi thức niêm hương, bạch Phật và khóa lễ Bố-tát mùa an cư.

Trang nghiêm khóa lễ

Trang nghiêm khóa lễ

Báo cáo kiểm chúng, Thượng tọa Thích Phước Trí, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Phật giáo huyện cho biết có 80 hành giả tham dự.

Tại lễ Bố-tát, Thượng tọa Thích An Tín, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN huyện đã trùng tuyên giới luật.

Chư Tăng trong khóa lễ bố-tát

Chư Tăng trong khóa lễ bố-tát

Tại trường hạ chùa Pháp Thành ngoài các thời khóa tu học theo quy định, Ban Tổ chức cũng đã cung thỉnh chư tôn giáo phẩm Phật giáo TP.HCM thuyết giảng hàng tuần các chủ đề: Pháp sự thiền môn, Phật pháp căn bản, bổn phận người xuất gia, lịch sử Phật giáo Việt Nam, Tỳ Ni nhật dụng, kinh Kim cang... đến hành giả trường hạ.

Có 80 hành giả an cư tại chùa Pháp Thành

Có 80 hành giả an cư tại chùa Pháp Thành

Theo đó, khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, Phật giáo huyện tổ chức 2 trường hạ tập trung dành cho chư Tăng tại chùa Pháp Thành (80 vị) và 68 chư Ni tại trường hạ chùa Di Đà (39 đường 64, Ấp Xóm Mới, X.Trung Lập Hạ, H.Củ Chi).

Chư Tăng chí thành đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện

Chư Tăng chí thành đảnh lễ Tam bảo tại chánh điện

Thượng tọa Thích Phước Trí tác bạch kiểm chúng

Thượng tọa Thích Phước Trí tác bạch kiểm chúng

Đây là khóa An cư kiết hạ lần thứ 37 của Phật giáo H.Củ Chi
Đây là khóa An cư kiết hạ lần thứ 37 của Phật giáo H.Củ Chi
Nghe trùng tuyên giới luật
Nghe trùng tuyên giới luật
Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi có đôi lời đến hành giả trong khóa An cư kiết hạ

Thượng tọa Thích An Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Củ Chi có đôi lời đến hành giả trong khóa An cư kiết hạ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

Tứ thiên vương - Từ huyền thoại đến nghệ thuật

GNO - Hình tượng Tứ thiên vương (四天王, Cāturmahārājakāyika, Shitenō), hay Tứ đại thiên vương (四大天王) có khởi nguyên từ Ấn Độ, gắn chặt với hệ thống vũ trụ quan Phật giáo và xuất hiện cả trong hệ thống tín ngưỡng của các quốc gia Phật giáo phương Nam như Thái Lan, Myanmar...
Mấy ngàn năm giáo pháp của Đức Phật vẫn ngày một tăng huy và lan tỏa khắp toàn cầu, giáo pháp ấy vẫn rạng ngời chân lý dù cho biến thiên của thời cuộc, dù cho khoa học phát triển đến đâu thì giáo pháp của Phật vẫn là chân lý không cần điều chỉnh

Giáo lý Tứ y trong đạo Phật

GNO - Giáo pháp của Đức Phật tuyên thuyết là một sự trải nghiệm sinh động mang tính ứng dụng rất thiết thực chứ không phải là những giáo thuyết nặng phần lý luận, những giáo điều khô cứng. Vì vậy, để thực hành giáo pháp của Đức Phật một cách có hiệu quả, chư tổ đã đề ra giáo lý Tứ y.
Báo Giác Ngộ trong tôi

Báo Giác Ngộ trong tôi

GNO - Sau mỗi lần đọc báo Giác Ngộ, tôi nhận thấy sự hài lòng và hoan hỷ hiện rõ nét rạng ngời trên gương mặt chư tôn Hòa thượng, điều đó như một năng lượng vi diệu, tiếp thêm nhiệt huyết, nghị lực giúp tôi tiếp tục hành trình vượt qua gian khó không quản ngại.

Thông tin hàng ngày