Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè, tịnh thất An Lạc, chùa Phước Anh (Q.8) tặng quà dịp trung thu

Thượng tọa Thích Thiện Từ trao quà trung thu đến các em nhỏ
Thượng tọa Thích Thiện Từ trao quà trung thu đến các em nhỏ
GNO - Nhằm chia sẻ niềm vui cùng các em thiếu nhi nhân dịp Trung thu, Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè, tịnh thất An Lạc (H.Nhà Bè), chùa Phước Anh (Q.8, TP.HCM) đã tổ chức nhiều chương trình trung thu, tặng quà đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

* Ngày 29-9, Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè do Thượng tọa Thích Thiện Từ, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện đã đến thăm, tặng 300 phần quà trung thu đến các em học sinh tại Trường Mầm non Hướng Dương (cầu Bà Sáu, X.Nhơn Đức, H.Nhà Bè).

Trao quà đến các hộ gia đình khó khăn

Trao quà đến các hộ gia đình khó khăn

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo H.Nhà Bè cũng trao tặng 15 phần quà đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tổng giá trị của đợt trao tặng này là 21 triệu đồng.

* Nhân dịp Tết Trung thu, chư Tăng, Phật tử tịnh thất An Lạc (H.Nhà Bè) dưới sự hướng dẫn của Đại đức Thích Lệ Lạc, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo H.Cần Giờ đã đến thăm, tặng quà các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn H.Nhà Bè, H.Cần Giờ (TP.HCM).

Đại đức Thích Lệ Lạc trao quà lồng đèn trung thu đến các em học sinh

Đại đức Thích Lệ Lạc trao quà lồng đèn trung thu đến các em học sinh

Đoàn đã trao tặng hơn 2.000 phần quà trung thu và 200 phần quà cho các em nhỏ mồ côi do Covid-19, gia đình khó khăn, giúp các em vui đón trung thu.

Được biết tổng giá trị của chương trình do tịnh thất An Lạc tổ chức là 160 triệu đồng.

Chương trình Vầng trăng yêu thương tại xã Phước Lộc, H.Nhà Bè

Chương trình Vầng trăng yêu thương tại xã Phước Lộc, H.Nhà Bè

Đại đức Thích Lệ Lạc cho biết, các phần quà trung thu này chủ yếu hướng về các em nhỏ ở vùng quê, nơi còn nhiều khó khăn về đời sống kinh tế. Chương trình không chỉ trao tặng các món quà trung thu mà còn mang đến sân chơi lành mạnh, tràn ngập tiếng cười cho các em thiếu nhi.

* Chùa Phước Anh (P.6, Q.8, TP.HCM) do Thượng tọa Thích Minh Bảo, Ủy viên Thường trực, Phó Văn phòng Ban Trị Sự GHPGVN TP.HCM trụ trì cũng vừa tổ chức chương trình trung thu cho các em thiếu nhi vào tối 28-9.

Các em nhỏ tham gia rước đèn cùng chư Tăng chùa Phước Anh (P.6, Q.8)

Các em nhỏ tham gia rước đèn cùng chư Tăng chùa Phước Anh (P.6, Q.8)

Theo chia sẻ của Đại đức Thích Minh Nhân, mặc dù không gian chùa Phước Anh không lớn nhưng đã đón tiếp được hơn 300 em nhỏ, phụ huynh trên địa bàn P.6, Q.8 đến tham dự chương trình trung thu. Các em nhỏ rất vui khi được xem múa lân, tham gia văn nghệ, giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng và rước đèn trung thu cùng chư Tăng, Phật tử.

Dịp này, chùa cũng trao tặng 7 phần học bổng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ trong đại dịch Covid-19 và trao tặng 200 phần quà trung thu, lồng đèn đến các em thiếu nhi.

Đại đức Thích Minh Nhân trao học bổng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Đại đức Thích Minh Nhân trao học bổng đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Mỗi phần quà trị giá 180 nghìn đồng, bao gồm: bánh trung thu, lồng đèn, bánh kẹo, sữa, dụng cụ học tập,... Tổng giá trị của đợt trao tặng này là 52 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham gia Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563 tại Việt Nam Quốc Tự

Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM vận động Phật tử tích cực chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568

GNO - Hòa thượng Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử GHPGVN TP.HCM có văn bản gởi đến chư tôn đức trụ trì các tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Ban Điều hành các đạo tràng, khóa tu, lớp giáo lý, giảng đường tại các tự viện, Ban Huynh trưởng các đơn vị Gia đình Phật tử TP.HCM.
Chùa trên đảo Song Tử Tây - Ảnh: Báo Nghệ An

Chuông chiều trên biển Trường Sa

GNO - Có một bức ảnh luôn thu hút mọi người vào những dịp triển lãm, bức ảnh tôi chụp đâu năm mới 2019, sư trụ trì chùa Trường Sa rạng rỡ, ân cần mừng tuổi em nhỏ đang được ẵm bồng trong vòng tay mẹ.

Thông tin hàng ngày