Chùa Trúc Lâm (Q.3) tặng quà trung thu trẻ em vùng biên giới

Niềm vui của các em nhỏ khi được vui chơi trung thu
Niềm vui của các em nhỏ khi được vui chơi trung thu
GNO - Chùa Trúc Lâm (Q.3, TP.HCM), chùa Hương Lâm (H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) kết hợp với các đơn vị tài trợ đã đến thăm và tặng 1.500 phần quà cho học sinh và đồng bào dân tộc nghèo tại các khu vực vùng sâu biên giới tỉnh Bình Phước và Đắk Nông vào ngày 23, 24-9 vừa qua.
Tặng quà trung thu đến các em thiếu nhi

Tặng quà trung thu đến các em thiếu nhi

Theo đó, tại H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, đoàn kết hợp với Công an tỉnh đến thăm và tặng gần 1.000 phần quà tại các điểm trường và tổ chức lễ hội trung thu với sự tham dự của hơn 300 em nhỏ tại chùa Hương Lâm, X.Đắk Côn. Mỗi phần quà trung thu gồm: đồ dùng học tập, bánh trung thu, đồ chơi, đèn ông sao, các loại bánh kẹo,...

Dịp này, đoàn cũng tặng 150 phần quà, gồm: gạo, mì gói và các nhu yếu phẩm khác đến bà con khó khăn của X.Đắk Rtih, H.Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

Tặng quà đến bà con ở H.Tuy Đức

Tặng quà đến bà con ở H.Tuy Đức

Đại đức Thích Thiện Châu, trụ trì chùa Trúc Lâm (TP.HCM), viện chủ chùa Hương Lâm (H.Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) cho biết đây là năm thứ 2 chùa duy trì tổ chức hoạt động thiết thực này với mong muốn góp phần động viên các em cố gắng học tập hơn nữa để có tương lai tươi sáng và có một Tết Trung thu nhiều niềm vui.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị nội dung cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh

Lâm Đồng: Tiểu ban Nội dung họp chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I

GNO - Sáng 4-9, tại Văn phòng Ban Trị sự - chùa Linh Sơn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Tiểu ban Nội dung thuộc Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức phiên họp lần thứ 3, nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Ảnh: Shutterstock

Tu tập theo hạnh của đất, nước, gió và lửa

GNO - Tâm không trở nên thuần thục sau một lần ngồi thiền, cũng như lối mòn giữa rừng không thể hình thành chỉ bởi một dấu chân. Ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch.

Thông tin hàng ngày