Ban Trị sự Phật giáo Q.3 triển khai Phật sự 6 tháng đầu năm 2023

Phật giáo Q.3 họp triển khai Phật sự quý II-2023
Phật giáo Q.3 họp triển khai Phật sự quý II-2023
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 28-2, Ban Trị sự GHPGVN Q.3 đã họp triển khai các hoạt động Phật sự trọng tâm quý II-2023 tại chùa Minh Đạo (Q.3, TP.HCM).

Buổi họp có sự tham dự của chư tôn đức Ban cố vấn, Thường trực Ban Trị sự, Tăng Ni các ban ngành quận và các chùa trên địa bàn quận tham dự.

Thượng tọa Thích Thiện Bửu khai mạc

Thượng tọa Thích Thiện Bửu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Thiện Bửu, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.3 cho biết buổi họp mở rộng toàn thể Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận nhằm triển khai Phật sự quan trọng, trong đó đặc biệt là lễ kỷ niệm 60 năm pháp nạn và các công tác thiết trí tại Công viên tượng đài Bồ-tát Thích Quảng Đức.

Đại đức Chánh Thư ký báo cáo Phật sự quý I-2023

Đại đức Chánh Thư ký báo cáo Phật sự quý I-2023

Đại đức Thích Minh Ân, Chánh Thư ký Phật giáo Q.3 báo cáo một số Phật sự thực hiện trong quý I-2023, cho biết trước thềm năm mới 2023, Thường trực Ban Trị sự Q.3 đã đến đảnh lễ, tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư vị Thánh tử đạo tại Công viên tượng đài Bồ-tát.

Tổ chức đoàn khánh tuế chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự có trú xứ Q.3 và Văn phòng II Trung ương, các cơ quan và TP.HCm; Các hoạt động chăm lo cho người khó khăn dịp Tết với trị giá quý I-2023 gần 7 tỷ đồng; Tại các tự viện Q.3 tổ chức đàn Dược Sư cầu nguyện “Phong điều vũ thuận, Quốc thái dân an”.

Đại đức Thích Thiện Châu triển khai các Phật sự sắp tới

Đại đức Thích Thiện Châu triển khai các Phật sự sắp tới

Dự kiến, Lớp Sơ cấp Phật học Q.3 sẽ tổ chức trao chứng chỉ cho khóa XIV (2021-2023) và khai giảng khóa XV (2023-2025) vào ngày 9-3-2023.

Triển khai các Phật sự trọng tâm sắp tới của Phật giáo quận, Đại đức Thích Thiện Châu, Phó Thường trực Phật giáo quận đã triển khai về kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2567 của quận; thông báo về kế hoạch tổ chức Đại giới đàn Bửu Huệ của Phật giáo TP; các hoạt động tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức - vị pháp thiêu thân trên địa bàn Q.3.

Phật giáo quận hiện có 45 tự viện, trong đó có 42 tự viện đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì, 38 tự viện đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, với khoảng 568 Tăng Ni
Phật giáo quận hiện có 45 tự viện, trong đó có 42 tự viện đã có quyết định bổ nhiệm trụ trì, 38 tự viện đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tôn giáo, với khoảng 568 Tăng Ni

Tại buổi họp chư tôn đức cũng đã góp nhiều ý kiến quan trọng cho công tác tổ chức, cũng như đóng góp tài chính cho các hoạt động Phật sự quan trọng sắp tới của Phật giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày