100 chiếc xe đạp hoa của Phật giáo Q.6 diễu hành kính mừng Đức Phật đản sinh

Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.6 tham gia đoàn diễu hành xe đạp hoa
Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN Q.6 tham gia đoàn diễu hành xe đạp hoa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - 8 giờ sáng ngày Mùng 9-4 (27-5-2023), tại chùa Tuyền Lâm - Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN Q.6, 200 bạn trẻ trên 100 chiếc xe đạp hoa đã xuất phát, diễu hành trên một số tuyến đường thuộc địa bàn quận, kính mừng Đức Phật đản sinh.
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 chúc mùa Phật đản nhiều hỷ lạc đến các Phật tử tham gia diễu hành xe hoa
Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 chúc mùa Phật đản nhiều hỷ lạc đến các Phật tử tham gia diễu hành xe hoa

Theo đó, đoàn diễu hành gồm có 3 xe lớn tôn trí tôn tượng sơ sanh của Đức Phật Bổn Sư dẫn đầu và 200 bạn trẻ với 100 chiếc xe đạp hoa theo sau, diễu hành trên các tuyến phố.

Tại lễ xuất phát, Hòa thượng Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.6 đã có lời sách tấn, tán thán và chúc lành đến các bạn trẻ; hưởng được nhiều an lạc, bình an trong ánh hào quang chư Phật.

Trước giờ xuất phát
Trước giờ xuất phát

Hòa thượng nhấn mạnh, diễu hành xe đạp hoa là sự kiện trọng đại của Phật giáo Q.6, các bạn trẻ tham gia diễu hành xe đạp hoa trên phố, vừa tạo không khí tươi vui, vừa gửi thông điệp từ bi và trí tuệ của đạo Phật đến mỗi nơi đoàn qua.

Đoàn đã đi qua các tuyến phố, đến thăm các chùa, tịnh xá, gồm: Xuất phát từ chùa Tuyền Lâm, đến đường Hồng Bàng, đi qua các tuyến đường Minh Phụng, Hậu Giang, vòng xoay Phú Lâm, Kinh Dương Vương, Đặng Nguyên Cẩn, dừng chân tại tịnh xá Trung Tâm.

Tiếp đến đoàn di chuyển trên đường Bà Hom, vòng xoay Phú Lâm, Hồng Bàng, Minh Phụng, Bình Tiên và dừng chân tại chùa Bồ Đề Lan Nhã. Chặng đường cuối cùng, di chuyển trên đường Phạm Văn Chí và kết thúc hành trình tại chùa Thiên Khánh.

200 bạn trẻ tham gia đạp xe hoa diễu hành chào mừng Khánh đản
200 bạn trẻ tham gia đạp xe hoa diễu hành chào mừng Khánh đản

Đặc biệt, khi đến tịnh xá Trung tâm, đoàn đã được Hòa thượng Thích Giác Pháp, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì tịnh xá Trung Tâm có pháp thoại ngắn về ý nghĩa ngày Phật đản sanh, chúc mùa Phật đản an vui đến đoàn diễu hành.

Tại chùa Bồ Đề Lan Nhã, đoàn diễu hành xe đạp hoa đã được Ni sư Thích nữ Như Hiền, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.6, trụ trì chùa Bồ Đề Lan Nhã đã hoan hỷ, tán thán công đức đến với 200 thanh thiếu niên tham gia chương trình diễu hành xe kính mừng Đức Phật đản sinh.

Lưu niệm tại chùa Bồ Đề Lan Nhã

Lưu niệm tại chùa Bồ Đề Lan Nhã

Chương trình diễu hành xe đạp hoa kính mừng Khánh đản Đức Thế Tôn do Ban Văn hóa GHPGVN Q.6 kết hợp chùa Thiên Khánh (P.7, Q.6) tổ chức thực hiện, diễn ra từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 13 giờ chiều cùng ngày, trong niềm hoan hỷ của tất cả thành viên đoàn.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày