Ban Trị sự Phật giáo quận 6 tổ chức văn nghệ Kính mừng Đại lễ Phật đản

Chương trình văn nghệ, tụng kinh mừng Khánh đản của Ban Văn hóa GHPGVN quận 6
Chương trình văn nghệ, tụng kinh mừng Khánh đản của Ban Văn hóa GHPGVN quận 6
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 8-5, tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 6 (chùa Tuyền Lâm, phường 9), Ban Văn hóa GHPGVN quận 6 (TP.HCM) đã tổ chức đêm văn nghệ chào mừng Tuần lễ Phật đản, Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.

Chứng minh, tham dự có Thượng tọa Thích Thiện Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 6, trụ trì chùa Tuyền Lâm; Đại đức Thích Minh Thạnh, Chánh Thư ký Ban Trị sự; Đại đức Thích Minh Hiền, Trưởng ban Ban Văn hóa GHPGVN quận 6, cùng hơn 100 nam nữ Phật tử.

Thời kinh ngắn mừng Khánh đản

Thời kinh ngắn mừng Khánh đản

Trước khi các tiết mục biểu diễn văn nghệ diễn ra, Ban Tổ chức đã cử hành nghi thức dâng hương cúng dường, tụng kinh mừng Khánh đản.

Nhiều tiết mục đơn ca, hợp ca về cuộc đời của Đức Phật đã được các ca sĩ Phật tử trẻ trình bày. Chương trình văn nghệ đã được sự đón nhận nhiệt tình của các Phật tử đến thưởng thức đêm nhạc, góp thêm không khí sinh động chào mừng Tuần lễ Phật đản tại quận nhà.

Dưới đây là một số hình ảnh về đêm văn nghệ:

Nhiều tiết mục văn nghệ thành kính cúng dường Đức Phật

Nhiều tiết mục văn nghệ thành kính cúng dường Đức Phật

Chương trình với sự tham gia của nhiều bạn trẻ

Chương trình với sự tham gia của nhiều bạn trẻ

Thành kính cúng dường lời ca, tiếng hát trong sự kiện trọng đại

Thành kính cúng dường lời ca, tiếng hát trong sự kiện trọng đại

Phật tử trẻ tại đêm văn nghệ chào mừng tuần lễ Phật đản

Phật tử trẻ tại đêm văn nghệ chào mừng tuần lễ Phật đản

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh họa

Không muốn đi chùa vì nghe nhiều điều xấu về tu sĩ

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày