Ban Trị sự Phật giáo quận 8 khánh thành cầu Long Hoa, trao 100 phần quà tại huyện Trà Ôn

Niềm vui ngày khánh thành cầu Long Hoa do Đại đức Thích Thông Chấn tài trợ
Niềm vui ngày khánh thành cầu Long Hoa do Đại đức Thích Thông Chấn tài trợ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 10-12, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo quận 8, Thượng tọa Thích Huệ Công, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 8 tổ chức bàn giao cầu nông thôn Long Hoa cho người dân xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long).
Cầu Long Hoa tại xã Lục Sĩ Thành được đưa vào sử dụng

Cầu Long Hoa tại xã Lục Sĩ Thành được đưa vào sử dụng

Đại diện Phật giáo địa phương có Đại đức Thích Mật Tịnh, Trưởng ban Từ thiện – xã hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo chính quyền tham dự. Cây cầu Long Hoa do Đại đức Thích Thông Chấn, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo quận 8 cùng các Phật tử tài trợ kinh phí 120 triệu đồng xây dựng sau 40 ngày thi công được hoàn thiện, khánh thành, bàn giao đến người dân địa phương.

Dịp này, đoàn còn tặng 100 phần quà đến hộ nghèo tại địa phương, mỗi phần quà gồm 10 kg gạo, 1 thùng mì và 300.000 tiền mặt.

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh khánh thành cầu Nhất Tâm số 37 tại huyện Mộc Hóa

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh khánh thành cầu Nhất Tâm số 37 tại huyện Mộc Hóa

Trước đó, 8-12, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh và Phật tử chùa Thường Quang (TP.HCM) cũng khánh thành cầu nông thôn Nhất Tâm số 37 tại xã Bình Sơn, huyện Mộc Hóa với chiều dài 39 mét, chiều rộng 3,3 mét, tải trọng 4 tấn, trị giá 350 triệu đồng, do các Phật tử chùa Thường Quang tài trợ.

Đoàn cũng tặng 50 phần quà cho người nghèo, bàn giao một nhà tình thương đến tại huyện Mộc Hóa (Long An). Căn nhà do gia đình Phật tử Nguyễn Tuyết Hoa, pháp danh Diệu Xuân và các con ở Hoa Kỳ tài trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày