Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh họp sơ kết công tác Phật sự quý I năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-4, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Bình Thạnh đã có buổi họp sơ kết ông tác Phật sự quý I năm 2022 với lãnh đạo chính quyền quận Bình Thạnh tại Hội trường Ủy ban MTTQVN quận.

Tham dự buổi họp có Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh cùng đại diện Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận.

Về chính quyền quận Bình Thạnh có bà Nguyễn Thu Hương, Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN quận; ông Lê Minh Hải, Phó Trưởng ban Dân vận quận ủy; ông Phạm Kỳ Trung, Phó Trưởng phòng Nội vụ quận; cùng các cán bộ đại diện cơ quan chức năng, đoàn thể của quận.

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu - Ảnh: Vũ Nguyễn

Thượng tọa Thích Tâm Chơn phát biểu - Ảnh: Vũ Nguyễn

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Tâm Chơn đã thông tin các công tác mà Ban Trị sự Phật giáo thực hiện trong quý I như: vận động các tín đồ Phật tử hạn chế việc đốt vàng mã, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng hành cùng lãnh đạo chính quyền quận trong công tác phòng chống dịch bệnh và an sinh xã hội; tổ chức tang lễ Ni trưởng Thích nữ Như Đức (chùa Dược Sư); giải quyết vấn đề nhân sự một số tự viện…

Bên cạnh đó, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự cũng trình bày kế hoạch hoạt động quý II của Phật giáo quận Bình Thạnh như: tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, khóa An cư kiết hạ, tiếp tục các công tác an sinh xã hội; đặc biệt là giải quyết cấp giấy quyền sử dụng đất tôn giáo đến một số tự viện trong địa bàn quận...

Quang cảnh buổi họp - Ảnh: Vũ Nguyễn

Quang cảnh buổi họp - Ảnh: Vũ Nguyễn

Dịp này, đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban, ngành cũng đã có ý kiến, giải đáp thắc mắc liên quan đến vấn đề xây dựng, đất đai, nhân sự, từ thiện của các tự viện... trong quận Bình Thạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.
Tổ đình Hương Tích, ngôi già-lam có bề dày lịch sử trên trăm năm

Tòng lâm thạch trụ

GNO - Hơn nửa thế kỷ trước, vào khoảng thập niên 1950, tổ đình Hương Tích vô cùng hưng thịnh, Tăng Ni, Phật tử, các danh nho phát tâm về tham kinh vấn đạo rất đông. Không chỉ tại Phú Yên, các tỉnh Nam Trung Bộ và Cao Nguyên, nhiều người vì ngưỡng mộ vị Tổ khai sơn và uy tín của tổ đình Hương Tích mà phát tâm phụng sự.

Thông tin hàng ngày