Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh chúc tết chính quyền tỉnh

 Ban Trị sự thăm và chúc tết tại cơ quan Tỉnh ủy - Ảnh: TĐH
Ban Trị sự thăm và chúc tết tại cơ quan Tỉnh ủy - Ảnh: TĐH
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 4-2, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh do Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc tết tại cơ quan Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN và các sở, ngành của tỉnh.

Tại Tỉnh ủy, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh đối với công tác Phật sự trong những năm qua.

Hòa thượng khẳng định: Ban trị sự cùng Tăng, Ni, Phật tử trên địa bàn sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thực hiện đúng các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp đoàn, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, trong đó có Phật giáo.

Ông Ký đánh giá cao những đóng góp của các vị chư tôn giáo phẩm, Tăng Ni, Phật tử, đặc biệt trong việc tuyên truyền thực hiện các đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước - góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Ông Bí thư Tỉnh ủy gửi những lời chúc tốt đẹp tới Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh nhân dịp năm mới. Ông mong muốn Phật giáo tiếp tục cùng với tỉnh tích cực xúc tiến hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản thế giới.

“Cùng với đó, mỗi Tăng Ni, Phật tử tiếp tục chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch trong đời sống sinh hoạt hàng ngày và trong sinh hoạt tôn giáo”, ông Ký nói.

Dịp này, đoàn cũng đã tới thăm và chúc tết tại cơ quan UBMTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ và các sở ngành liên quan khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Thờ Phật và thờ gia tiên

GNO - Tôi đang hoàn thiện căn nhà mới, tuy không rộng rãi nhưng có phòng thờ riêng. Lúc đầu tôi dự kiến phòng thờ gồm bàn thờ Phật (chính giữa, cao hơn, sát tường) và bàn thờ gia tiên (bên phải, thấp hơn, sát tường, cùng hướng nhìn ra cửa với bàn thờ Phật).
Ảnh minh họa: Bảo Toàn/BGN

Chuyện cúng xuất sanh từ kinh điển đến hiện thực

GNO - Trong sinh hoạt Thiền môn, mỗi ngày người xuất gia đều dùng cơm trưa ở nhà ăn gọi là trai đường, bằng một nghi thức gọi là cúng quá đường. Nghi thức Cúng quá đường được thực hiện theo truyền thống của từng hệ phái, nên có đôi chút khác biệt.

Thông tin hàng ngày