Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà thăm, làm việc tại trụ sở Thị ủy Hương Trà

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà tại buổi gặp mặt với Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà
Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà tại buổi gặp mặt với Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau thành công Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế), sáng 2-8, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà đã đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà về hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự buổi làm việc có Hòa thượng Thích Huệ Phước, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà; ông Hà Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà...

Đại đức Thích Chí Viên, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật về Đại hội đại biểu Phật giáo thị xã Hương Trà lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua và trình bày phương hướng hoạt động Phật sự trong thời gian tới.

Đại đức Thích Chí Viên, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026

Đại đức Thích Chí Viên, Trưởng ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà trình bày phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà cũng bày tỏ mong muốn cấp ủy, chính quyền thị xã tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho Phật giáo thị xã tổ chức thành công lễ hội văn hóa Phật giáo nhằm mục đích lan tỏa giá trị truyền thống Phật giáo trong cộng đồng; Quan tâm, tạo điều kiện, cấp phép xây dựng văn phòng Ban Trị sự Phật giáo thị xã để có cơ sở hoạt động ổn định; Tạo điều kiện cho Tăng Ni được về thường trú tại các niệm Phật đường để hướng dẫn đạo hữu Phật tử tu học...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo thị xã đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm qua. Trong đó, nổi bật là các hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp bà con nhân dân, Phật tử trên địa bàn khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, bão lụt gây ra cũng như trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19 kéo dài, phức tạp như hiện nay.

Ông Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy phát biểu
Ông Hà Văn Tuấn, Bí thư Thị ủy phát biểu

Đối với các kiến nghị của Ban Trị sự Phật giáo thị xã, Bí thư Thị ủy ghi nhận, sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã phối hợp với Ban Trị sự Phật giáo thị xã sớm tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Riêng những vấn đề ngoài thẩm quyền giải quyết, thị xã sẽ đề đạt ý kiến lên cấp có thẩm quyền cao hơn giải quyết trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo thị xã Hương Trà đạt nhiều kết quả cao hơn trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày