Ban Trị sự Phật giáo TP.Ninh Bình hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 8-4, Ban Trị sự Phật giáo TP.Ninh Bình kết hợp với quỹ từ thiện của Ủy ban MTTQVN thành phố làm lễ khởi công động thổ xây dựng nhà Đại đoàn kết đến hộ nghèo ở đường Đinh Điền, phố Khánh Trung, phường Tân Thành, TP.Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

Được biết, gia đình anh Bùi Văn Ninh thuộc diện đặc biệt khó khăn. Bản thân anh Ninh bị bệnh, không có khả năng lao động; vợ anh không có việc làm, thu nhập không ổn định; gia đình có 2 con nhỏ đang ở độ tuổi đến trường. Gia đình sinh hoạt chủ yếu bằng nguồn trợ cấp của xã hội và sự giúp đỡ của người thân, hàng xóm.

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo TP.Ninh Bình trao bảng tượng trưng hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng đến gia đình anh Bùi Văn Ninh - Ảnh: Tục Đăng

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo TP.Ninh Bình trao bảng tượng trưng hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng đến gia đình anh Bùi Văn Ninh - Ảnh: Tục Đăng

Nhiều năm qua, gia đình anh Ninh sống trong ngôi nhà tạm, rộng 20 m2, đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ sụp đổ.

Tại lễ khởi công động thổ xây dựng, Ban Từ thiện - Xã hội cùng Tăng Ni, Phật tử thành phố hỗ trợ số tiền là 50 triệu đồng; Quỹ từ thiện của Ủy ban MTTQVN thành phố tặng 50 triệu đồng và lãnh đạo phường Tân Thành hỗ trợ 5 triệu đồng cùng các tặng phẩm khác.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày