Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
Đoàn Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức dâng hoa tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 14-5, nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã tổ chức đoàn đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM (phường Long Bình, TP.Thủ Đức).
Chư tôn đức Tăng Ni dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chư tôn đức Tăng Ni dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Đoàn do Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức làm trưởng đoàn.

Tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ

Tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ

Tại nghĩa trang, chư tôn đức Tăng Ni đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm nhằm bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình để bảo vệ Tổ quốc; nguyện cầu chư anh linh siêu sanh miền tịnh cảnh.

Chụp ảnh tại Đài Liệt sĩ

Chụp ảnh tại Đài Liệt sĩ

Được biết, Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM với khuôn viên rộng 20 ha, quy tập hơn 14.000 ngôi mộ liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày