Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức thăm các trường hạ thuộc Hệ phái Nam tông

Thăm và chụp ảnh lưu niệm tại trường hạ tổ đình Bửu Quang
Thăm và chụp ảnh lưu niệm tại trường hạ tổ đình Bửu Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 26-7, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức đã đến thăm các trường hạ tại tổ đình Bửu Quang (P.Bình Chiểu) và tổ đình Bửu Long (phường Long Bình) thuộc hệ phái Nam tông.

Tại các trường hạ, đại diện Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức đã gửi lời thăm hỏi đến chư tôn đức Ban Chức sự và hành giả an cư tại hạ trường.

Dịp này, Ban Trị sự đã gửi cúng dường tịnh tài, tịnh vật trợ duyên cho chư hành giả an cư tu học.

Đảnh lễ, vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh tại tổ đình Bửu Long

Đảnh lễ, vấn an sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh tại tổ đình Bửu Long

Được biết, theo truyền thống hệ phái Nam tông, các trường hạ an cư bắt đầu từ ngày Rằm tháng 6 âm lịch.

Trước đó, ngày 26-6, phái đoàn Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Thủ Đức do Hòa thượng Thích Thiện Minh, Trưởng ban Trị sự làm trưởng đoàn đã đến thăm, cúng dường các trường hạ trên địa bàn TP.Thủ Đức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày