Ban Trị sự TP.Biên Hòa tổ chức Đại lễ Phật đản tại lễ đài chính chùa Phước Viên

Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hoà đã họp, triển khai một số Phật sự quan trọng
Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hoà đã họp, triển khai một số Phật sự quan trọng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-4, tại chùa Đức Quang (phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hoà đã họp, triển khai một số Phật sự quan trọng.

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự chủ trì phiên họp, cùng chư tôn đức Phó ban Trị sự, Trưởng các ban chuyên môn, các Ủy viên Ban Trị sự.

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự chủ trì phiên họp

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Trị sự chủ trì phiên họp

Sau khi chư tôn đức thảo luận, góp ý kiến, Thường trực Ban Trị sự thống nhất tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 vào sáng Chủ nhật, vào 8-4-Nhâm Dần (8-5-2022), tại tổ đình Phước Viên (phường Tân Hiệp) với sự tham dự của khoảng từ 500 – 1.000 chư tôn đức Tăng, Ni, quan khách và Phật tử. Dự kiến, dịp này, Ban Trị sự sẽ giới thiệu và ra mắt ca khúc "Phật giáo Biên Hòa ca" do nhạc sĩ Thiện Cần Trần Văn Giỏi sáng tác; trao tặng 500 phần quà đến các đối tượng nghèo khó.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa sẽ tổ chức 2 địa điểm An cư kiết hạ tập trung: Tổ đình Long Thiền dành cho chư Tăng, chùa Long Vân dành cho Ni trên địa bàn thành phố, thời gian an cư trong 3 tháng, từ ngày 16-4 đến ngày rằm tháng 7 Âm lịch.

Tại buổi họp, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự thống nhất dự kiến tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định chuẩn y thành phần nhân sự các ban chuyên trách trong khoảng thời gian từ ngày 22 – 29-4-2022 tại hội trường Văn phòng Ban Trị sự - Chùa Đức Quang phường Tân Phong.

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến

Đại biểu phát biểu đóng góp ý kiến

Thường trực Ban Trị sự nhất trí đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai xem xét bổ nhiệm trụ trì 3 tự viện: Chùa Pháp Bảo (phường Phước Tân), chùa Diệu Pháp (phường Phước Tân) và chùa Già Lam Thiện Sanh (phường Tân Tiến).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày