Phật giáo Biên Hòa tặng 700 phần quà “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia”

Trao tặng quà “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đến bà con khó khăn huyện Định Quán và Tân Phú
Trao tặng quà “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đến bà con khó khăn huyện Định Quán và Tân Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 19-1, nhân Tết cổ truyền của dân tộc, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã đến thăm và trao quà Tết, trị giá 120 triệu đồng tại các huyện Định Quán và Tân Phú.
Thượng tọa Thích Minh Trí trao quà đến bà con

Thượng tọa Thích Minh Trí trao quà đến bà con

Đây là chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” do Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức nhằm góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán đầm ấm, vui tươi và ý nghĩa.

Tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn Định Quán và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Tân Phú, ông Đào Văn Phước, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa, Ni sư Thích nữ Quảng Tiên, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.Biên Hòa đã trao tặng 300 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ni sư Thích nữ Quảng Tiên trao quà đến những hộ khó khăn

Ni sư Thích nữ Quảng Tiên trao quà đến những hộ khó khăn

Ni sư Thích nữ Quảng Tiên, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN TP.Biên Hòa cho biết Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Biên Hòa đã vận động chư tôn đức Tăng, Ni viện chủ, trụ trì tự viện trực thuộc ủng hộ tổng cộng 700 phần quà Tết Nhâm Dần, trị giá 280 triệu đồng cho những người khó khăn trong tỉnh. Từ nay đến cuối tuần sẽ trao tiếp 400 phần quà Tết còn lại tại các phường Tân Phong, Tân Mai, Tam Hiệp và Trảng Dài, TP.Biên Hòa.

Bên cạnh đó, các tự viện trực thuộc đã và sẽ trao tặng hàng ngàn phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Biên Hòa trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày