Ban Trị sự TP.HCM thông báo về việc làm thẻ Căn cước công dân gắn chip

Thẻ CCCD gắn chip
Thẻ CCCD gắn chip
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo đó, thông báo số 238/TB-BTS, ngày 28-5-2021 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM do Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự ký phổ biến về việc làm thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Thông báo gởi đến chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN; Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện; chư tôn đức trụ trì các tự viện TP.HCM.

Theo đó, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thông báo đến chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM, Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện có nhu cầu thay đổi thẻ căn cước mới (có gắn chip), hoan hỷ đăng ký và điền các thông tin cá nhân (theo mẫu đính kèm).

Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ban hành thông báo cho đến hết ngày 4-6-2021, Ban Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM không nhận các hồ sơ nộp trễ theo qui định.

Biện pháp thực hiện: Thường trực Ban Trị sự GHPGVN 24 quận huyện tập hợp thông tin cá nhân Tăng Ni, gửi danh sách về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và gởi file word theo mẫu đính kèm qua zalo group “Ban Thư ký và 24 quận huyện”.

Cột “Ghi chú” trong mẫu đính kèm, cần ghi rõ theo thứ tự của 3 trường hợp như sau: a) Chứng minh nhân dân (9 số); b) Căn cước công dân hết thời hạn sử dụng; c) Căn cước công dân còn hiệu lực sử dụng mà chưa được gắn chip.

Mọi chi tiết liên hệ Đại đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM (Điện thoại 0903125445).

* Lưu ý: Thường trực Ban Trị sự Phật giáo 24 quận huyện lập danh sách riêng chư tôn đức giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng lớn tuổi, sức khỏe yếu và đi lại khó khăn, để Ban Trị sự GHPGVN Thành phố tạo điều kiện đến trú xứ làm thẻ căn cước công dân (gắn chip).

Chư tôn đức Tăng Ni khi làm thẻ căn cước công dân mới (có gắn chip), cần mang theo: Bản gốc hoặc bản photocopy hộ khẩu thường trú tại TP.HCM hoặc tỉnh thành; Bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hiện đang sử dụng.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đề nghị các ban và chư tôn đức quan tâm thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Thông báo do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến ngày 28-5-2021

Thông báo do Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phổ biến ngày 28-5-2021

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày