Ban TT-TT TP.HCM triển khai kế hoạch thi báo tường

GNO - Sau phiên họp phối hợp với Ban Hoằng pháp TP.HCM chiều hôm qua, chiều nay 8-6, Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM đã họp triển khai cụ thể nội dung thi báo tường, dành cho các trường hạ, trong khuôn khổ Hội thi diễn giảng và báo tường mùa an cư PL.2563 cấp thành phố sắp tới, do Ban Trị sự GHPGVN TP chỉ đạo.

Theo đó, chư tôn đức đã thảo luận cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo theo phân công; đồng thời thảo luận và thống nhất về các chủ đề, quy cách báo tường, rút kinh nghiệm từ thực tế hội thi năm ngoái.

IMG_1900a.JPG

Cuộc họp tại văn phòng Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo TP.HCM - Ảnh: H.T

Ngoài phần thi diễn giảng, các trường hạ đã đăng ký an cư với Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM trên địa bàn 24 quận, huyện, bao gồm cả Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM sẽ được tham dự hội thi báo tường.

Chủ đề của hội thi đã được đặt ra, đó là những tìm hiểu về các vấn đề Phật học căn bản gắn với đời sống tu tập, thực hành của người xuất gia, nếp sống thiền môn, các giá trị sống như tri ân, báo ân, phụng sự...; thể loại cũng bao gồm nghị sự, ký sự, ghi chép, sáng tác, sưu tầm… thể hiện những giá trị sống định hình từ lời dạy của Đức Phật cũng như pháp hành thực nghiệm tâm linh.

Khổ báo cũng được quy định, tối thiểu là khổ Ao (tương đương 0,84m x 1,12m) và tối đa là 1,6m x 2,2m. Nội dung phải được thể hiện bằng chữ viết tay. Ban Giám khảo có các thang điểm đánh giá trên 3 phương diện: nội dung, hình thức và sáng tạo. Các lưu ý khác cũng đã được chư tôn đức thống nhất gợi ý trong bản kế hoạch gởi đến Ban Tổ chức, sau đó hoàn thiện và chuyển về các trường hạ toàn TP.

Báo tường dự thi sẽ được tập kết về Ban Tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự trước ngày 25-7-2019. Các tác phẩm báo tường sẽ được trưng bày tại Việt Nam Quốc Tự và chấm thi, công bố kết quả chung với Hội thi diễn giảng, báo tường dự kiến vào ngày 31-7, 1-8-2019, cũng tại Việt Nam Quốc Tự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày