Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ trao tiền của bạn đọc, tặng 80 phần quà đến người cơ nhỡ

Hòa thượng Thích Tâm Viên trao quà của Phật tử ủng hộ đến người nghèo, cơ nhỡ - Ảnh: M.Tuyền
Hòa thượng Thích Tâm Viên trao quà của Phật tử ủng hộ đến người nghèo, cơ nhỡ - Ảnh: M.Tuyền
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 25-8, tại toà soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM), Hòa thượng Thích Tâm Viên, Phó ban Từ thiện - Xã hội Báo Giác Ngộ đã chuyển tiền của Phật tử cúng dường đến các chùa, bạn đọc ủng hộ đến các bệnh nhân hiểm nghèo.

Theo đó, Phật tử đã gởi cúng dường Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh): 9,4 triệu đồng, Pháp viện Minh Đăng Quang: 5 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Tâm Viên trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: M.Tuyền

Hòa thượng Thích Tâm Viên trao tiền ủng hộ của bạn đọc đến bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn - Ảnh: M.Tuyền

Bạn đọc báo Giác Ngộ ủng hộ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đăng trên tiểu mục “Mở rộng lòng từ”: Bệnh nhân Lê Thị Loan (Giác Ngộ số 1140): 5 triệu đồng, Nguyễn Thị Lê Na (GN 1142): 5 triệu đồng, Sử Thị Vinh (GN 1149): 2 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Hữu Phúc (GN 1151): 7 triệu đồng, Lê Văn Mãi (GN 1152): 7 triệu đồng, Phan Văn Mỹ (GN 1153): 3 triệu đồng, Nguyễn Thị Hưởng (GN 1154): 4 triệu đồng, Nguyễn Thị Kim Phụng (GN 1155): 10 triệu đồng, Huỳnh Thị Tám (GN 1156): 6 triệu đồng, Võ Văn Đực (GN 1157): 8 triệu đồng, Nguyễn Thị Hằng (GN 1158): 13 triệu đồng, Huỳnh Thanh Diệu (GN 1159): 21 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Hưng (GN 1160): 14 triệu đồng, Nguyễn Thành Đạt (GN 1161): 9 triệu đồng,

Ban Từ thiện - Xã hội báo Giác Ngộ cũng trao đến 9 bệnh nhân ung bướu 9 triệu đồng, mỗi bệnh nhân nhận 1 triệu đồng.

Tổng số tiền chuyển cho các bệnh nhân là: 123 triệu đồng.

Ban Từ thiện - Xã hội trao quà đến người nghèo - Ảnh: M.Tuyền

Ban Từ thiện - Xã hội trao quà đến người nghèo - Ảnh: M.Tuyền

Dịp này, được sự tài trợ của Phật tử ở quận 7, Hòa thượng Thích Tâm Viên tổ chức phát 80 phần quà cho người bán vé số, người mua ve chai, người bán hàng rong, người cơ nhỡ... Mỗi phần quà gồm: 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm, 1 chai nước tương, 1 kg đường, 3 hộp thịt lát và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá là 50,8 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Tiếng chuông chùa ở Trường Sa - Kỳ 2: Lời thề với tiền nhân

Chiều dần buông trên đảo Phan Vinh. Từng con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ san hô, hòa cùng gió mang theo vị mặn của biển cả. Giữa khung cảnh ấy, tiếng đại hồng chung từ mái chùa Phan Vinh bất chợt ngân lên, trầm mặc nhưng vang xa, lan tỏa giữa khoảng không vô tận của biển trời Trường Sa.
Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM thăm sách tấn đến hành giả an cư vân tập tại tổ đình Đại Tòng Lâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến tổ đình Đại Tòng Lâm thăm, sách tấn 2.000 Tăng Ni khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu cũ

GNO - Sáng 6-8, tại trường hạ tổ đình Đại Tòng Lâm (P.Phú Mỹ, TP.HCM), Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng Ban Thường trực Ban Trị sự, Ban chỉ đạo An cư kiết hạ Phật lịch 2570 đã đến thăm, sách tấn hành giả an cư các trú xứ trên địa bàn Bà Rịa-Vũng Tàu cũ.
“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

“Dù không có nhiều điều kiện thuận lợi nhưng Phật giáo Cao Bằng đã nỗ lực vượt bậc để phát triển”

GNO - Cao Bằng là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc của Tổ quốc, thuộc vùng sâu vùng xa, có đường biên giới giáp với Trung Quốc. Cao Bằng có diện tích tự nhiên khoảng 6.724km 2 . Rừng núi chiếm trên 90% diện tích, dân số gần 600.000 người, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm trên 94%.
Kinh Pháp hoa Tạng ngữ hiếm khi được lưu hành như một văn bản độc lập ở Tây Tạng truyền thống, mặc dù vẫn có người nhận được một thủ bản riêng lẻ của bản kinh này

Kinh Pháp hoa trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng (phần 2)

NSGN - Kinh Pháp hoa giữ một vị trí quan trọng trong lịch sử và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Được dịch chính thức vào thời kỳ đế quốc, kinh Pháp hoa đã được sao chép và tôn kính như một phần của tạng Kanjur , bộ tuyển tập giáo pháp của Đức Phật được dịch sang Tạng ngữ.
Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

Báo Giác Ngộ số 1364: Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Đó là tiêu đề bài viết của Ajahn Brahm (Tâm Tuệ lược dịch). Qua bài viết, tác giả mong muốn làm sáng tỏ ý nghĩa của từ Sangha theo đúng cách mà Đức Phật đã sử dụng, và mong muốn người đời hiểu rõ thuật ngữ này. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên Báo Giác Ngộ số 1364, ra ngày 7-8.

Thông tin hàng ngày