Ban Từ thiện xã hội Phật giáo H.Bình Chánh hỗ trợ phẫu thuật 3 ca tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo

Đoàn tại khoa Ngoại Lồng Ngực - Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng, TP.HCM
Đoàn tại khoa Ngoại Lồng Ngực - Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng, TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-2, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo H.Bình Chánh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang phối hợp thực hiện chương trình “Máu chảy về tim”.

Theo đó, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo H.Bình Chánh, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang đã đến khoa Ngoại Lồng Ngực - Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng (X.Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) thực hiện chương trình “Máu chảy về tim”, tài trợ phẫu thuật 3 ca tim bẩm sinh cho 3 bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN H.Bình Chánh phối hợp thực hiện "Máu chảy về tim" phẫu thuật 3 ca bệnh tim bẩm sinh

Ban Từ thiện xã hội GHPGVN H.Bình Chánh phối hợp thực hiện "Máu chảy về tim" phẫu thuật 3 ca bệnh tim bẩm sinh

Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu, Phó ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, Phó Thư ký kiêm Trưởng Ban Từ thiện xã hội GHPGVN H.Bình Chánh, trụ trì tu viện Kim Cang, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn đức H.Bình Chánh, các tự viện, đại diện các đơn vị, Phật tử tu viện Kim Cang.

Chương trình 3 ca phẫu thuật tim cho 3 trẻ em có tổng trị giá 450 triệu đồng. Thượng tọa Thích Nguyên Chiếu đã chia sẻ ước mơ của gia đình, các em về một trái tim khoẻ mạnh, có sức khỏe tốt để hướng đến một tương lai tươi sáng. Thượng toạ mong rằng chương trình lần này cần sự trợ duyên giúp sức của các bồ-tát đạo gần xa, luôn cầu nguyện sau mỗi lần phẫu thuật các em được bình an và khoẻ mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày