Ban Văn hóa T.Ư ký kết hợp tác lan tỏa các đề án tại Đà Nẵng, Bạc Liêu

Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao quà lưu niệm đến Hòa thượng Thích Từ Nghiêm
Hòa thượng Thích Thọ Lạc trao quà lưu niệm đến Hòa thượng Thích Từ Nghiêm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều nay, 8-3, tại chùa Pháp Lâm (Đà Nẵng), Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN cùng với Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng tiến hành ký kết hợp tác lan toả 4 đề án: Pháp phục - Ngôn ngữ - Nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo VN.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu

Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu

Chương trình diễn ra dưới sự chủ trì của Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa T.Ư; Hòa thượng Thích Từ Nghiêm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng; cùng với sự tham dự của chư tôn đức trong phái đoàn Ban Văn hóa T.Ư, Ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng, chư vị Trưởng ban Văn hóa Phật giáo các tỉnh miền Trung.

Theo đó, Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN cùng với Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác lan toả 4 đề án: Pháp phục - Ngôn ngữ - Nghệ thuật và biểu tượng văn hóa Phật giáo VN.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cùng Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng

Hòa thượng Thích Thọ Lạc cùng Hòa thượng Thích Từ Nghiêm ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự Phật giáo TP.Đà Nẵng

Mục tiêu của lễ ký kết là nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ban Văn hóa T.Ư GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN TP. Đà Nẵng; tăng cường giao lưu chuyên môn, nghiệp vụ giữa hai Ban, từng bước thúc đẩy sự nghiệp phát triển văn hóa Phật giáo VN cũng như các vấn đề liên quan đến văn hóa Phật giáo VN.

Để đạt được điều đó, 2 Ban triển khai hợp tác, lan tỏa, phát huy kết quả trên các lĩnh vực" Ngôn ngữ, Pháp phục, Nghệ thuật và các biểu tượng văn hóa Phật giáo VN gồm: nghiên cứu, thuyết trình, tọa đàm, hội nghị, hội thảo…; in ấn, xuất bản, sản xuất tác phẩm, sản phẩm văn hóa Phật giáo; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức; triển lãm, thông tin, truyền thông, quảng bá… kết quả hợp tác cũng như những giá trị văn hóa Phật giáo thuộc các lĩnh vực trên.

Đóng góp nhiều ý kiến thực tế để góp phần triển khai một cách có hiệu quả các đề án tại từng địa phương

Đóng góp nhiều ý kiến thực tế để góp phần triển khai một cách có hiệu quả các đề án tại từng địa phương

Chia sẻ với phóng viên Báo Giác Ngộ về sự kiện này, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cho biết, mục đích đợt ký kết này của Ban Văn hóa T.Ư là cùng phối hợp với Ban Trị sự ở các tỉnh thành để lan tỏa kết quả nghiên cứu về các đề án Pháp phục - Ngôn ngữ - Kiến trúc - Di sản, đưa vào đời sống người dân để xây dựng sự thống nhất trong văn hóa Phật giáo VN, hướng đến mục tiêu “tụng kinh đồng thanh, mặc áo đồng phục”.

Hòa thượng cũng cho biết thêm, Ban Trị sự TP.Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên mà Ban Văn hóa T.Ư thực hiện việc ký kết hợp tác lan tỏa các đề án văn hóa, tiếp sau đó đoàn sẽ đến Bạc Liêu, Long An để tiếp tục làm việc. Đây chỉ là bản ký kết ghi nhớ chung, tiếp theo Ban Văn hóa sẽ có bộ phận chuyên môn trực tiếp làm việc một cách chi tiết, triển khai từng hạng mục cụ thể với Ban Trị sự các tỉnh thành đã ký kết, hy vọng trong vòng 5 năm sẽ đạt nhiều kết quả đáng mong đợi.

Ký kết tại Bạc Liêu - Ảnh: Liên Thảo

Ký kết tại Bạc Liêu - Ảnh: Liên Thảo

Chiều 9-3, tại Bạc Liêu, Ban Văn hóa T.Ư và Ban Trị sự tỉnh cũng đã có buổi ký kết hợp tác lan tỏa các đề án mà Ban thực hiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày