Báo Giác Ngộ số 1232: Mẫu hình Phật tử Việt Nam trong tư tưởng của Trần Nhân Tông

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mẫu người Phật tử Việt Nam thời Trần là một mẫu người Bồ-tát trang nghiêm, là một mẫu người trượng phu trung hiếu. Bồ-tát dĩ nhiên là một phạm trù tư tưởng lớn của Phật giáo, còn trượng phu là một phạm trù của tư tưởng Nho giáo.

Nhưng cứ đọc các tác phẩm Nho giáo nói về trượng phu, ta mới thấy những đóng góp mới của Trần Nhân Tông.

Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung trên qua bài viết: "Mẫu hình Phật tử Việt Nam trong tư tưởng của Trần Nhân Tông" của GS.Lê Mạnh Thát đăng trong chuyên mục Văn hóa - Báo Giác Ngộ số 1232, ra ngày 15-12-2023.

Bìa Báo Giác Ngộ số 1232 - Ảnh: Phùng Anh Quốc/ Mỹ thuật: Tống Viết Diễn
Bìa Báo Giác Ngộ số 1232 - Ảnh: Phùng Anh Quốc/ Mỹ thuật: Tống Viết Diễn

Cũng trong chuyên mục Văn hóa, Báo Giác Ngộ số 1232 còn có đăng bài viết: "GS.Lê Mạnh Thát và Lịch sử Phật giáo Việt Nam" của tác giả Trần Cảnh; "Tình bạn trong một bài kệ Pháp cú", tác giả Cao Huy Hóa.

- Mục Phật học: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc tiếp theo phần 1 bài giảng "Phật cứu độ chúng nhân thiên và hàng Nhị thừa" của Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; phần tiếp theo bài "Những yếu tố đưa đến giác ngộ" (Ajahn Lee Dhammadharo).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Tuệ và thức", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề: "Không nên thờ Phật ở chung cư, hãy lạy Phật trên trời?".

- Chuyên mục Bạn trẻ: "Thiền trong trường đại học" (Hạnh Ý).

- Các chuyên mục khác: "Thí dụ 'Nhà lửa' dưới góc nhìn hiện đại theo truyền thống Nichiren" (Tâm Tuệ lược dịch); "Mùa hoa ngô nở" (Tạp bút Mai Hoàng)...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày