Báo Giác Ngộ số 1241: “Luôn tin mình rộng lớn hơn rất nhiều những gì biết về bản thân”

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là chia sẻ của thầy Thích Minh Niệm - tác giả cuốn sách nổi tiếng Hiểu về trái tim, Làm như chơi và nhiều cuốn sách khác, là vị thầy hướng dẫn những phương pháp thực tập chữa lành giúp đỡ đến nhiều người. Mời bạn đọc cùng theo cuộc phỏng vấn này trên Báo Giác Ngộ số 1241, ra ngày 1-3.
Bìa Báo Giác Ngộ số 1241 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN
Bìa Báo Giác Ngộ số 1241 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

- Như đến hẹn lại lên, gần đây Phật giáo nhiều lần trở thành đề tài của báo chí, truyền thông xã hội. Điều tích cực thì ít mà chuyện không hay lại nhiều. Đáng nói là dẫu cho chuyện không hay, chỉ là cá biệt, số rất ít trong gần 6 vạn Tăng Ni hiện nay, nhưng thông tin lại chiếm phần lớn, áp đảo cả những Phật sự tốt đẹp khác. Chúng ta thử hỏi tại sao như vậy?

Vấn đề này đã được tác giả Diệu Nghiêm nêu ra trong bài viết "Vì đâu ra nỗi này?" đăng trên mục Điểm nhìn - Báo Giác Ngộ số 1241.

Bên cạnh đó, tuần báo ra ngày 1-3 còn có những nội dung đáng quan tâm:

- Mục Phật học: Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc phần tiếp theo bài giảng "Con đường hướng thượng của chúng Nhị thừa" của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; "Quán xét bảy khía cạnh đối với năm uẩn" (Vĩnh Thông).

- Chuyên mục Từ những trang kinh: "Đời người ngắn ngủi, đừng phí thời gian", tác giả Quảng Tánh.

- Mục Tư vấn: Chia sẻ cùng bạn đọc vấn đề "Ăn chay để trợ duyên tu hành".

- Các chuyên mục khác: "Cao và xa" (Thích Tâm Hạnh dịch); "Lòng từ bi là phương pháp tu tập quan trọng hàng ngày" (Thiện Quang tổng hợp); "Chùa xưa" (Tạp bút Hoàng Khánh Duy), Thơ của Trầm Thanh Tuấn, Nguyễn Quỳnh Anh, Dương Thắng... cùng những tin tức Phật giáo nổi bật.

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày