Báo Giác Ngộ số 1318: Hiếu là cội nguồn của đạo làm người

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, hiếu không chỉ là một đức tính căn bản mà còn là nền tảng để xây dựng nhân cách, gia đình và xã hội. Vào thế kỷ II, khi Phật giáo du nhập vào Giao Châu, Mâu Tử đã soạn Lý hoặc luận để giải trừ nghi hoặc với giới Nho sĩ và Đạo gia về Phật giáo.
Bìa 1 - Ảnh: Trần Thế Phong; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bìa 1 - Ảnh: Trần Thế Phong; Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

- Trong một lần vấn đáp, hỏi “Đạo Phật là đạo gì?”, Mâu Tử trả lời “Đạo Phật ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài xã hội thì giúp nước hộ dân, ngồi một mình thì phải tu thân” đã khẳng định vị trí của hiếu đạo trong Phật giáo. Mời bạn đọc cùng theo dõi nội dung này qua bài viết Hiếu là cội nguồn của đạo làm người của Thích Đạt Ma Thiền Tuệ Khiêm, đăng trên Báo Giác Ngộ số 1318, ra ngày 5-9.

- "Người học Phật đều biết rõ, không ai có thể chọn cho mình cha mẹ, anh chị em và gia cảnh, nơi mình sẽ sinh ra. Nhân loại có nhiều cách thức lý giải khác nhau về sự việc này. Theo đạo Phật, sinh ra nơi nào, hoàn cảnh ra sao không phải là số phận hay định mệnh mà do chính nghiệp nhân quá khứ của người ấy quyết định. Thật khách quan và công bằng, nghiệp nhân của chính ta sẽ tác động và dẫn dắt để hình thành nên nghiệp quả tương ứng". Bài Vì không hiếu kính nên thiếu phước (Quảng Tánh) sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn vấn đề này.

- Trên Báo Giác Ngộ số 1318 tuần này, Tổ Tư vấn sẽ ra lời bạn đọc thắc mắc xoay quanh việc Cầu siêu trong Đại lễ Vu lan.

- Chín chữ cù lao (Trần Quê Hương)

- Hòa thượng Thích Từ Ý: “Ngày đó, chư Tăng đi an cư còn phải mang theo gạo” (Quảng Hậu).

- Mùa Vu lan về, từng đóa hoa hồng lại được cài lên ngực áo, nhắc nhớ mỗi người về công ơn sinh thành. Nhưng giữa nhịp sống hối hả, tiếng gọi “báo hiếu” đôi khi như lạc trong tiếng ồn của công việc, deadline, mạng xã hội. Không ít bạn trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z, tự hỏi: “Hiếu là gì trong thời đại này? Làm sao để báo hiếu khi mình còn bận rộn học tập, làm việc, hay sống xa gia đình?”. Tác giả Lưu Đình Long chia sẻ cùng bạn đọc về vấn đề này qua bài Tâm hiếu của gen Z.

- Thắp sáng từ bi giữa đời (Chánh Quán).

- Tu viện Phật giáo 1.700 năm tuổi được phát hiện tại Telangana (Phổ Tịnh tổng hợp).

- Đại lễ Cầu nguyện Hòa bình thế giới sẽ được tổ chức tại Bhutan (Tâm Tuệ tổng hợp);

- Chuyến tàu tuổi thơ (Tản văn Trà Bình)

- Vinh Quang của mẹ (Thích Đạt Ma Vân Quang)

- Thơ của Kim Loan, Nguyễn Ngọc Hưng, Tâm Không Vĩnh Hữu...

Độc giả có thể đặt Báo Giác Ngộ TẠI ĐÂY.

Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình
Quét QR Code để tải App Báo Giác Ngộ cho chiếc điện thoại của mình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hơn 1.000 phần quà được tịnh xá Lộc Uyển trao tặng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Giáo đoàn VI hệ phái Khất sĩ trao hơn 1.000 phần quà nhân mùa Vu lan Phật lịch 2569

GNO - Sáng 1-9, tại tịnh xá Lộc Uyển (P.Phú Lâm, TPHCM), được sự chỉ dạy của Hòa thượng Thích Giác Tuấn - viện chủ tịnh xá Lộc Uyển, Đại đức Thích Minh Sĩ - phó trụ trì tịnh xá Lộc Uyển, đã cùng chư tôn đức Tăng tổ chức chương trình trao tặng hơn 1.000 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN viên tịch

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Trung ương Giáo hội và môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Trưởng lão Hòa thượng Thomesthe (Hồng Kim Phuông) - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ viên tịch.

Thông tin hàng ngày