Bến Tre: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức 4 điểm an cư tập trung

Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành buổi họp
Niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành buổi họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-4, tại chùa Viên Minh, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi họp báo cáo kết quả Đại giới đàn Niệm Nghĩa, triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ VII (2022-2027) và Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566.

Buổi họp do Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre chủ trì cùng sự tham dự của chư vị thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thành phố trong tỉnh...

Tại buổi họp, sau phần phát biểu khai mạc của Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Thượng tọa Thích Trí Thọ, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh báo cáo kết quả Đại giới đàn Niệm Nghĩa. Theo đó, Đại giới đàn Niệm Nghĩa diễn ra thành tựu, có 488 giới tử đã vượt qua ba vòng thi, đạt tiêu chuẩn đăng đàn thọ lãnh giới pháp: Tỳ-kheo 122 vị, Sa-di 104 vị, Tỳ-kheo-ni 102 vị, Thức-xoa-ma-na 77 vị, Sa-di-ni 83 vị. Đồng thời cũng đã làm lễ truyền Bồ-tát giới và lễ tấn hương cho 224 giới tử tân Tỳ-kheo phát nguyện tu hạnh Bồ-tát, nguyện trọn đời cúng dường chư Phật và phụng sự Đạo pháp.

Quang cảnh phiên họp

Quang cảnh phiên họp

Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trình bày thông bạch về việc hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Hội đồng Trị sự GHPGVN và kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bến Tre.

Theo đó, lễ đài chính được thiết trí tại chùa Viên Minh và sẽ có nhiều hình thức hoạt động phong phú trong Tuần lễ Phật đản nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng chống, dịch bệnh Covid-19.

Về khóa An cư kiết hạ năm nay, theo dự kiến của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, sẽ mở 4 điểm an cư tập trung: trường hạ Tăng tại chùa Viên Minh (TP.Bến Tre), chùa Vạn Phước (huyện Bình Đại), chùa Vĩnh An (huyện Mỏ Cày Nam) và trường hạ Ni tại chùa Bạch Vân (TP.Bến Tre).

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đúc kết phiên họp

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đúc kết phiên họp

Sau phần thảo luận, đóng góp ý kiến của chư Tăng Ni , Hòa thượng Thích Nhựt Tấn đã đúc kết toàn bộ những ý kiến đề xuất tại phiên họp, khuyến khích chư Tăng Ni trên tinh thần đoàn kết, hòa hợp cùng nhau nỗ lực xây dựng Phật giáo tỉnh nhà ngày càng khởi sắc, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh lần VII (2022-2027) được hanh thông đi đến thành công tốt đẹp.

* Trước đó, ngày 11-4, Hòa thượng Thích Nhựt Tấn cũng đã có buổi làm việc cùng các thành viên Tiểu ban Nội dung để phê duyệt nội dung chương trình, kịch bản và các bài tham luận đã gửi về ban, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần VII (2022-2027) sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6-5-2022.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày