Bến Tre: Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh bàn giao 2 công trình cầu nông thôn

Cắt băng khánh thành cầu Tổ nhân dân tự quản số 9), ấp Thạnh A, xã Tân Phong, H.Thạnh Phú
Cắt băng khánh thành cầu Tổ nhân dân tự quản số 9), ấp Thạnh A, xã Tân Phong, H.Thạnh Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-12, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre kết hợp Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh, đại diện chính quyền các cấp tổ chức bàn giao 2 công trình giao thông nông thôn.
Cây cầu Pháp Hoa được bàn giao, đưa vào sử dụng

Cây cầu Pháp Hoa được bàn giao, đưa vào sử dụng

Tham dự khánh thành có Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; bà Đặng Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch UBND H.Giồng Trôm; ông Võ Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBMTTQVN H.Thạnh Phú cùng chư tôn đức Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã Tân Phong (H.Thạnh Phú), xã Hưng Phong (H.Giồng Trôm) đã cắt băng khánh thành 2 công trình cầu bê-tông nông thôn tại tỉnh Bến Tre.

Được biết, cây cầu thứ nhất (cầu Tổ nhân dân tự quản số 9), ấp Thạnh A, xã Tân Phong, H.Thạnh Phú hoàn thành sau 3 tháng thi công, với chiều dài 17 m, chiều ngang 3 m; kinh phí 100 triệu đồng, do gia đình Phật tử Trương Gia Quỳnh, Đoàn Thị Hòa cư ngụ tại P.Cát Lái, TP.Thủ Đức, TP.HCM tài trợ.

Lãnh đạo địa phương trao Giấy tri ân đến đại diện đơn vị tài trợ

Lãnh đạo địa phương trao Giấy tri ân đến đại diện đơn vị tài trợ

Cây cầu thứ 2 có tên Pháp Hoa) nối liền liên ấp 3-4, xã Hưng Phong, H.Giồng Trôm, hoàn thành sau 4 tháng thi công, với chiều dài 24 m, chiều ngang 3 m; có trị giá xây dựng 132 triệu đồng. Trong đó, gia đình Phật tử Trịnh Thị Hạnh - chùa Pháp Hoa ủng hộ 50 triệu đồng, Phật tử Trần Thị Thanh Bình - chùa Pháp Hoa ủng hộ 50 triệu đồng, Đại đức Thích Vạn Bình, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh ủng hộ 32 triệu đồng.

Sau khánh thành, bàn giao công trình giao thông nông thôn cho địa phương, 2 cây cầu sẽ tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, nhất là vùng sông nước không còn bị cô lập, giúp cho trẻ em đi học, bà con đi lại thuận tiện.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những lời dạy cuối cùng của Đức Phật đã tác động đến Tăng đoàn thời hiện tại một cái nhìn tích cực hơn, nâng cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, hòa hợp. Xoáy sâu vào tu tập cốt lõi Chánh pháp, chủ trương tự giải thoát là chính, đồng thời liên hệ chặt chẽ với xã hội để truyền bá Chánh pháp...

Đức Phật và những di huấn sau cùng

GNO - Theo kinh Đại bát Niết-bàn (Trường bộ kinh), trước lúc viên tịch, Thế Tôn an cư mùa mưa tại Baluvā, bị bệnh trầm trọng, rất đau đớn. Nhưng Ngài giữ tâm chánh niệm, tỉnh giác, chịu đựng cơn đau ấy, không một chút ta thán.
Tranh vẽ Đức Phật nhập Niết-bàn

Thành kính tưởng niệm ngày Đức Thế Tôn nhập Niết-bàn

GNO - Nghe tin Ngài sắp nhập Niết-bàn, dân chúng quanh vùng đến kính viếng rất đông, trong số ấy có một ông già ngoài tám mươi tuổi, tên Tu Bạt Đà La đến xin xuất gia. Ngài hoan hỷ nhận lời. Đó là người đệ tử cuối cùng trong đời Ngài.
Tượng Đức Phật nhập diệt tại Bảo tháp Đức Phật nhập Niết-bàn (Ấn Độ)

Khảo cứu về ngày, tháng nhập Niết-bàn của Đức Phật

GNO - Sự kiện Đức Phật nhập Niết-bàn thường được tổ chức thành một lễ hội thiêng liêng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ nhiều nguyên nhân, nên cả hai truyền thống lớn của Phật giáo là Bắc truyền và Nam truyền, đã tổ chức sự kiện trọng đại này vào những thời điểm khác nhau trong năm.

Thông tin hàng ngày