Bến Tre: Lễ trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Long

Thượng tọa Thích Trí Thọ trao giấy quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Long
Thượng tọa Thích Trí Thọ trao giấy quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa An Long
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 3-3, Ban Trị sự GHPGVN H.Mỏ Cày Nam tổ chức trao quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Trung Nguyện, Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN H.Giồng Trôm, đảm nhiệm chức vị trụ trì chùa An Long, xã Phước Hiệp, H.Mỏ Cày Nam.
Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Xương Tâm, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Mỏ Cày Nam đọc diễn văn khai mạc; Đại đức Thích Thích Trí Thuận, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN đọc Quyết định số 21/QĐ-BTS, ngày 10-2-2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh bổ nhiệm Đại đức Thích Trung Nguyện đảm nhiệm trụ trì chùa An Long.

Thượng tọa Thích Trí Thọ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh trao giấy quyết định; Thượng tọa Thích Xương Tâm – Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Mỏ Cày Nam đã trao con dấu chùa An Long đến Đại đức tân trụ trì.

Đại đức Thích Trung Nguyện dâng lời phát nguyện “Nhiệm vụ trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”.

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nhựt Tấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đạo từ tán thán công đức Đại đức tân trụ trì đã công đức chăm sóc ngôi Tam bảo An Long ngày được khang trang hơn; với cương vị trách nhiệm của trụ trì, Đại đức cần nỗ lực phụng sự Tam bảo, biết tri ân, báo ân Thầy tổ bằng cách thừa hành Phật sự tốt Giáo hội giao phó, quản lý ngôi Tam bảo ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Thích Huệ Thông: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày