Tiền Giang: Lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Dương Chơn

Đại đức Thích Minh Hiền nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Dương Chơn
Đại đức Thích Minh Hiền nhận quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Dương Chơn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN huyện Gò Công Đông công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Dương Chơn (ấp Dương Hòa, x.Phước Trung, H.Gò Công Đông) đến Đại đức Thích Minh Hiền, vào sáng 27-2.

Đại đức Thích Đức Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã công bố Quyết định số 002-QĐ/BTS bổ nhiệm Đại đức Thích Minh Hiền, thế danh Lê Tấn Phước, sinh năm 1962 đảm nhiệm chức vụ trụ trì chùa Dương Chơn.

Đại đức Thích Minh Hiền đã phát nguyện sẽ cố gắng làm tròn bổn bận được giao phó.

Tân trụ trì và Phật tử phát nguyện hộ trì Tam bảo

Tân trụ trì và Phật tử phát nguyện hộ trì Tam bảo

Thay mặt Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực cống hiến của Đại đức Thích Minh Hiền trong thời gian qua. Thượng tọa mong tân trụ trì sẽ hoàn thành tốt các công tác Phật sự, tận tâm tận lực phụng sự đạo pháp, tích cực chăm lo công tác an sinh xã hội tại địa phương và hướng dẫn Phật tu học đúng chánh pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cày cấy mảnh ruộng tâm hồn

GNO - Nhà có ruộng vườn đất đai màu mỡ thì có thể tích trữ lương thực phòng khi đói. Ruộng đất luôn gắn chặt với cuộc sống con người. Xưa nay, người phương Đông luôn coi ruộng đất là yếu tố căn bản của sự sinh tồn, là báu vật để đời, bởi vậy mà cha mẹ luôn mong muốn để lại vài phần ruộng đất cho con cháu.
Tăng là đoàn thể đẹp, không nên quy chụp một cá nhân với toàn thể Tăng đoàn - Ảnh minh hoạ của Quảng Đạo/BGN

Điều xấu của một tu sĩ: Không nên thối thất niềm tin chỉ vì “con sâu làm rầu nồi canh”!

GNO - So với những thành tựu to lớn của Phật giáo Việt Nam cũng như hàng ngàn những bậc thầy đạo hạnh đang làm lợi đạo ích đời, thì những “điều xấu về tu sĩ” kia chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Không thể vì người ngoài mà khiến cho mình thối thất, bỏ chùa, không hướng đến đời sống đạo đức...

Thông tin hàng ngày