Bến Tre: PG H.Thanh Phú tổ chức Đại lễ Phật đản

GNO - Sáng qua, 8-4-Đinh Dậu (3-5-2017) hòa chung niềm không khí hân hoan của Tăng Ni và Phật tử trên thế giới đón mừng ngày Khánh đản của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, Ban Trị sự GHPGVN huyện Thạnh Phú đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản lần thứ 2.641 tại văn phòng BTS - chùa Phước Khánh (ấp 4, thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre).

7 - toàn cảnh đại lễ.jpg


Toàn cảnh đại lễ

Trước khi chính thức đi vào chương trình đại lễ, đại diện BTS, TT.Thích Thiện Hạnh - Trưởng BTS GHPGVN huyện Thạnh Phú làm trưởng đoàn hướng dẫn Tăng Ni và Phật tử về tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạnh Phú dâng hương tưởng niệm trước tượng đài liệt sĩ.

Tại chương trình chính thức, ĐĐ.Thích Trung San đã thay mặt cho BTS Phật giáo tỉnh Bến Tre tuyên đọc Thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử nhân đại lễ Phật đản. TT.Thích Thiện Hạnh tuyên đọc diễn văn đại lễ Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS; ĐĐ.Thích Thiện Chơn tuyên đọc ý nghĩa Phật đản của Hòa thượng Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN.

Ban tổ chức đại lễ cũng đón nhận lãng hoa tươi thắm và lời phát biểu chào mừng của ông Phạm Văn Khen, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thạnh Phú - bày tỏ niềm vui và hạnh phúc về ngày Đản sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni; cũng như gửi lời chúc mừng đến toàn thể Tăng Ni và Phật tử huyện nhà; đặc biệt, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Phật giáo Thạnh Phú qua chuỗi thời gian đóng góp và phục vụ tại huyện nhà, nhất là công tác an sinh xã hội.

Sau lời phát biểu chào mừng là nghi thức cúng dường Phật đản theo Bắc truyền Phật giáo.

5 - Dâng hương cúng dường.jpg
Nghi thức niệm hương cúng dường

8- TT. Trụ trì tặng quà đến bà con nghèo.jpg
Và tặng quà tới người nghèo ở địa phương

Vào buổi chiều cùng ngày, chùa Phước Khánh cũng đã gửi tặng đến bà con nghèo tại thị trấn và xã Bình Thạnh 200 phần quà.

PG huyện Thạnh Phú

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.

Thông tin hàng ngày