Bến Tre: Sơ kết Phật sự 6 tháng đầu năm

GNO - Sáng qua, 10-6, tại văn phòng BTS - chùa Viên Minh (P.2, TP.Bến Tre), BTS GHPGVN tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018.

HT.Thích Nhựt Tấn, UVTT HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Bến Tre chủ tọa hội nghị cùng sự tham dự của thành viên BTS. 

bentre4.jpg


Quang cảnh buổi họp

Mở đầu hội nghị, Hòa thượng Trưởng BTS đã đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của các ban, ngành trực thuộc, BTS các huyện và thành phố với nhiều công tác Phật sự quan trọng được thành tựu. 

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm, nhiều Phật sự đã thành tựu như: tổ chức thành công Đại giới đàn Từ Phong cho 237 giới tử thọ giới; hoàn thiện và bổ nhiệm nhiều cơ sở gia nhập Giáo hội, nâng số tự viện trong tỉnh có 261 cơ sở; Ban Hướng dẫn Phật tử thống kê, toàn tỉnh có 133 đạo tràng tu học với hơn 91 ngàn lượt Phật tử tham dự, đăng ký tổ chức 4 điểm khóa tu mùa hè cho các em…; công tác từ thiện xã hội lên đến trên 35 tỷ đồng. 

Về hạn chế: vẫn còn tồn động đó là còn nhiều cơ sở chưa gia nhập giáo hội, tranh chấp và còn trong thời gian hòa giải.

BTS cũng đã nhất trí với nhiều chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm: phân công Thường trực BTS và Ban thư ký tham dự các phiên họp tại các BTS huyện và thành phố để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động Phật sự; tổ chức khóa bồi dưỡng trụ trì từ ngày 1 tới 7-8; thống kê danh bộ Tăng Ni; tổ chức lễ húy kỵ Tổ Khánh Hòa tại chùa Tuyên Linh vào ngày 19-6; tiếp tục tổ chức 3 khóa tu mùa hè mang tên “Vui hè Đồng Khởi” cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh công tác an sinh xã hội...

Ban TT-TT PG tỉnh Bến Tre

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày