Bỉ: Trung tâm Phật giáo Gent phát hành đĩa CD đạo ca

Bìa ngoài của đĩa CD
Bìa ngoài của đĩa CD
Jan Deckers, một thành viên của trung tâm Gent thuộc chi nhánh của Hội thân hữu Phật tử phương Tây (FWBO) ở Bỉ Quốc vừa mới phát hành loại đĩa CD với những bài hát có nội dung từ kinh của Phật để tặng cho các các thành viên của Hội.

Jan Deckers nói: “Chúng tôi đã thực hiện xong một CD kèm theo một tập sách mỏng trích lục những bài kinh Phật do ca sĩ Arthamitra hát. Chúng tôi muốn cúng dường đĩa và sách này cho chư Tăng trên thế giới. Những bài hát có nội dung Phật giáo áp dụng vào các khóa tu trở thành truyền thống thông thường của Hội ở nhiều quốc gia.”

“Arthamitra, một ca sĩ nhạc giao hưởng chuyên nghiệp, dạy cho các thành viên tham dự tập hát những bài hát trong tập sách nhỏ này mỗi lần có tổ chức khóa tu. Suốt khóa tu, chúng tôi hát 2 -3 lần và thường hát trước hoặc sau giờ hành thiền. Điều này giúp cho việc truyền bá tư tưởng Phật học rộng rãi cho cho những người khác, đồng thời qua những lần tập hát như thế tạo nên sự gần gũi của các thành viên.”

Trong lần xuất bản này, anh để dành một số lượng lớn phát hành để gây quỹ giúp cho tu viện Di Lặc thành lập trung tâm Phật giáo ở Bỉ và Hà Lan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày