Bình Định: Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh triển khai nhiều Phật sự

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp, triển khai đại hội Phật giáo cấp huyện
Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định họp, triển khai đại hội Phật giáo cấp huyện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 23-3, tại Văn phòng Ban Trị sự tỉnh (114 Tăng Bạt Hổ, TP.Quy Nhơn), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định diễn ra cuộc họp định kỳ, triển khai nhiều Phật sự quan trọng.

Phát biểu khai mạc cuộc họp, Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định nhấn mạnh buổi họp nhằm chuẩn bị Đại hội Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại tỉnh và các Phật sự khác.

Hòa Thượng Thích Nguyên Phước chủ trì buổi họp

Hòa Thượng Thích Nguyên Phước chủ trì buổi họp

Báo cáo các Phật sự vừa qua, đại diện Ban Thư ký Ban Trị sự cho biết, thực hiện nghị quyết của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Ban Thư ký đã thực hiện thống kê Tăng Ni, tự viện toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê đến 3-2021, toàn tỉnh có 1.220 Tăng Ni và 394 tự viện.

Cuộc họp đã thảo luận và thống nhất giới thiệu Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự tỉnh ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2021-2026.

Về công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026, các Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố tiến hành họp hiệp thương nhân sự và trình cho Ban Chỉ đạo đại hội để được góp ý và thống nhất tổ chức vào thời gian thích hợp.

Phật giáo tỉnh Bình Định hiện còn 3 huyện chưa có Ban Trị sự là An Lão, Vân Canh và Vĩnh Thạnh. Trong cuộc họp, chư tôn đức cũng đóng góp ý kiến để Ban Trị sự tỉnh lập kế hoạch thành lập Ban Trị sự GHPGVN tại 3 huyện nói trên nhằm đáp ứng nhu cầu của tín đồ địa phương.

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định phát biểu

Thượng tọa Thích Đồng Thành, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định phát biểu

Về kế hoạch tổ chức Đại lễ Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021), Ban Trị sự tỉnh dự kiến thực hiện sau mùa an cư PL.2565 gồm: Lễ thắp nến tri ân, Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội, thuyết giảng, triển lãm, chiếu phim thời sự…

Ban Thường trực Ban Trị sự rất mong chư tôn đức các Ban Trị sự huyện, thị, thành, chư tôn đức trụ trì các tự viện hướng dẫn tín đồ ghi mục 7 trong tờ khai cấp Căn cước công dân tôn giáo là Phật giáo. Điều này xác tín đức tin thiêng liêng của mình đối với Tam bảo và phù hợp với Hiến pháp Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày